Ông Trump: Sẽ nhiệt tình cân nhắc kết nạp Brazil vào NATO

Chào mừng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đến thăm Nhà Trắng ngày 19-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nghiêm túc cân nhắc khả năng kết nạp Brazil vào khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo hãng tin Reuters (Anh).

“Chúng tôi sẽ cân nhắc điều này rất, rất nhiệt tình, dù là NATO hay là một hình thức liên minh nào đó”, ông Trump nói với các nhà báo, khi ông Bolsonaro ngồi bên cạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chào đón Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) đến thăm Nhà Trắng ngày 19-3. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chào đón Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) đến thăm Nhà Trắng ngày 19-3. Ảnh: REUTERS

Ông Trump cũng nói ông ủng hộ các nỗ lực của Brazil nhằm gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) bao gồm các nền kinh tế tiên tiến của thế giới, trong đó có nhiều nước Mỹ Latinh như Mexico, Chile, Colombia. Brazil đang là nền kinh tế lớn thứ 8 của thế giới, đã xin gia nhập OECD từ năm 2017.

Reuters dẫn thông tin từ một thành viên đội cố vấn kinh tế của ông Bolsorano cho biết Brazil không nghĩ rằng chính phủ Mỹ sẽ thông báo ủng hộ nỗ lực tham gia OECD của Brazil trong chuyến thăm của ông Bolsorano.

Mục đích chuyến thăm Mỹ lần này của ông Bolsorano là nhằm mở rộng các quan hệ thương mại và hợp tác ngoại giao.

Trả lời phỏng vấn đài Fox News (Mỹ) tối 18-3, ông Bolsorano cho biết ủng hộ bức tường biên giới Mỹ-Mexico và chính sách nhập cư của ông Trump, nhắc lại lời ông Trump là “phần lớn” người có ý định nhập cư vào Mỹ “không có ý định tốt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chào đón Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (phải) đến thăm Nhà Trắng ngày 19-3. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chào đón Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (phải) đến thăm Nhà Trắng ngày 19-3. Ảnh: REUTERS

Ngày 18-3, ông Bolsorano đã có chuyến thăm bất ngờ đến trụ sở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Ông Bolsorano là một trong những nước đầu tiên làm theo Mỹ, ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela.

Tân tổng thống Brazil sẽ cho Mỹ đặt căn cứ quân sự?
Tân tổng thống Brazil sẽ cho Mỹ đặt căn cứ quân sự?
(PLO)-Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 3-1 tuyên bố rằng ông sẽ để ngỏ khả năng Mỹ điều hành một căn cứ quân sự tại nước mình, trong một động thái có thể tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của Brazil.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm