Ông Trump: Sẵn sàng nhận mọi bất ngờ Giáng sinh từ Triều Tiên

Ngày 24-12, trao đổi với báo chí sau một cuộc họp qua điện thoại với các thành viên quân đội cấp cao từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ sẵn sàng nhận mọi bất ngờ Giáng sinh từ Triều Tiên.

“Chúng ta sẽ chờ xem điều bất ngờ là gì và chúng tôi sẽ đối phó với nó hết sức thành công. Chúng ta chờ xem điều gì xảy ra” – Sputnik dẫn lời ông Trump.

“Có thể đó là một món quà dễ thương” – ông Trump nói đùa.

Tuần trước ông Trump nói Mỹ đang quan sát chặt mọi động thái từ Triều Tiên, sau khi Triều Tiên thực hiện một số thử tên lửa tầm ngắn thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí sau một cuộc họp qua điện thoại với các thành viên quân đội cấp cao từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida (Mỹ) ngày 24-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí sau một cuộc họp qua điện thoại với các thành viên quân đội cấp cao từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida (Mỹ) ngày 24-12. Ảnh: REUTERS

Lời ông Trump liên quan đến lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song ngày 3-12 rằng Mỹ có thể nhận một “món quà Giáng sinh” từ Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố thời hạn nước này đặt ra yêu cầu Mỹ thay đổi chính sách thù địch với mình sắp hết (cuối năm 2019), và việc chọn “quà Giánh sinh” như thế nào là tùy vào Mỹ.

Ngày 21-12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA một lần nữa kêu gọi Mỹ từ bỏ “chính sách thù địch” với nước này, đồng thời tiếp tục cảnh báo về “món quà Giáng sinh” với Mỹ khi thời hạn cuối năm sắp đến.

Mỹ bất an không biết sẽ nhận quà tên lửa đạn đạo hay hạt nhân?

Trước cảnh báo này của Triều Tiên, phía Mỹ những ngày qua đã tăng cường các hoạt động giám sát ở bán đảo Triều Tiên. Cụ thể Mỹ hầu như mỗi ngày đều có các chuyến bay giám sát ở khu vực.

Theo tin từ Fox News, các quan chức Mỹ đang trong tình trạng báo động cao với các dấu hiệu sẽ có một vụ thử tên lửa từ Triều Tiên trong những ngày tới mà phía Triều Tiên từng ám chỉ là một “món quà Giáng sinh”.

Đầu tháng này Triều Tiên có một vụ thử nghiệm quan trọng mà phía Mỹ cho rằng đó là một vụ thử động cơ tên lửa. Nhiều chuyên gia cho rằng nó có thể là động cơ của một tên lửa tầm xa.

“Triều Tiên đang tiến bộ. Nước này đang đạt được các năng lực mới. Miễn đà này tiếp tục, họ sẽ có được các khả năng mới, thử các tên lửa mới đe dọa chúng ta và các đồng minh của chúng ta theo những cách mới” – theo ông Anthoky Wier, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từng theo dõi việc giải giáp hạt nhân.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 ngày 29-11-2017. Ảnh: KCNA

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 ngày 29-11-2017. Ảnh: KCNA

Ông Victor Cha - chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng các dữ liệu từ các điểm phóng tên lửa ở Triều Tiên cho thấy nước này “về cơ bản đã chuẩn bị hành động”.

Đầu tuần này Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói với báo chí rằng Mỹ đã nghe mọi cảnh báo về một vụ thử (tên lửa hoặc hạt nhân) từ phía Triều Tiên trong kỳ lễ Giáng sinh.

“Tôi đã quan sát bán đảo Triều Tiên cả ¼ thập kỷ. Tôi không lạ với chiến thuật, với sự thổi phồng của họ. Chúng ta cần nghiêm túc và ngồi xuống bàn về một thỏa thuận chính trị giải trừ hạt nhân ở bán đảo này. Đó là cách tốt nhất và có thể nói là cách duy nhất nếu chúng ta định làm gì đó có tính tích cực” – theo ông Esper.

Ông Esper cho biết Mỹ có một đội làm việc về tình hình bán đảo Triều Tiên và đề nghị Triều Tiên đồng ý cho hai bên gặp, bàn bạc.

Tướng Mark Milley – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói với báo chí ngày 20-12 rằng Mỹ, Nhật, Hàn Quốc sẵn sàng đối phó mọi bước đi của Triều Tiên.

Môt vụ thử tên lửa quan trọng hoặc một vụ thử hạt nhân sẽ đánh dấu kết thúc giai đoạn Triều Tiên ngưng thử tên lửa và hạt nhân, từ sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 (có khả năng bắn tới đất Mỹ) ngày 29-11-2017. Hành động này cũng sẽ là một đòn mạnh đánh vào một mục tiêu chính sách đối ngoại chính của ông Trump – đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán để giải trừ vũ khí hạt nhân nước này.

Ông Kim: Nhất định phải tăng cường sức mạnh quân đội

Về phía mình, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có động thái làm tăng thêm sự bất an phía Mỹ. Theo thông tin từ KCNA ngày 22-12, lãnh đạo nước này Kim Jong-un vừa chủ trì kỳ họp mở rộng thứ ba của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Tham gia cuộc họp có các quan chức quân đội hàng đầu Triều Tiên, và nội dung kỳ họp là bàn cách tăng năng lực quân sự nước này.

Cụ thể, theo KCNA, ông Kim chủ trì kỳ họp nhằm bàn các bước đi “nhằm đẩy mạnh toàn diện các lực lượng vũ trang đất nước…về quân sự và chính trị”. Trong cuộc họp, ông Kim nói rằng quân đội nhất định phải tăng cường sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên với nhiều nước đang tăng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự kỳ họp mở rộng thứ ba của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: RODONG SIMUN

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì kỳ họp mở rộng thứ ba của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: RODONG SIMUN

“Được bàn đến nữa là các vấn đề quan trọng cho sự cải tiến mang tính quyết định của toàn bộ nền quốc phòng, và các vấn đề cốt lõi để đạt được sự phát triển năng lực quân đội bền vững và tăng tốc để tự vệ” – KCNA cho biết thêm.

Theo KCNA, cuộc họp diễn ra vào thời điểm “quyết định” và trong “thời điểm bất an” khi đang có “các tình huống phức tạp bên trong và bên ngoài” và “tình huống thay đổi nhanh chóng”, tuy nhiên không cho biết cụ thể cuộc họp diễn ra khi nào và đã thống nhất những quyết định gì. Quân ủy Trung ương là cơ quan ra quyết định hàng đầu của quân đội Triều Tiên. Ông Kim có vai trò là Tư lệnh quân đội tối cao và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Thông tin ông Kim họp bàn tăng năng lực quân đội Triều Tiên đến trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang gặp trở ngại và có lo ngại Triều Tiên sẽ quay trở lại con đường đối đầu với Mỹ.

Lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên tham dự kỳ họp mở rộng thứ ba của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: RODONG SIMUN

Một số chuyên gia dự đoán có thể Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và quay trở lại con đường đối đầu với Mỹ. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên – ông Stephen Bigun tuần rồi có các chuyến thăm đến Hàn Quốc và Trung Quốc và công khai đưa ra lời kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, nhưng không có phản ứng từ phía Triều Tiên.

Kỳ họp Quân ủy Trung ương diễn ra chỉ vài ngày trước khi Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên dự kiến có kỳ họp toàn thể cuối tháng này. Theo nhà phân tích cấp cao Rachel Minyoung Lee, từ kỳ họp này có thể thấy Triều Tiên sẽ thông báo các biện pháp tăng cường năng lực quốc phòng trong kỳ họp toàn thể Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

“Việc ông Kim triệu tập kỳ họp Quân ủy Trung ương trước phiên họp của đảng dường như nhắm vào 2 việc: bàn các chính sách liên quan quân sự và quốc phòng sẽ được thông báo trong kỳ họp đảng, và nhằm thúc đẩy quân đội và ngành công nghiệp vũ khí” – theo bà Lee.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm