Ông Trump rút lại đề nghị hoãn bầu cử

Theo tờ USA Today, hôm 30-7, Tổng thống Donald Trump đã rút lại ý tưởng của chính ông đưa ra về việc hoãn cuộc bầu cử năm 2020.

“Tôi có muốn dời ngày bầu cử không? Không" - ông Trump nói tại Nhà Trắng vài giờ sau khi đưa ra ý tưởng hoãn bầu cử trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY.

"Nhưng tôi không muốn thấy một cuộc bầu cử không trung thực" - ông nói thêm.   

Hôm 30-7, ông Trump đã chế nhạo lưỡng đảng khi họ đặt câu hỏi liệu có nên trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống năm nay không khi tình hình dịch COVID-19 đang lan rộng. Ngoài ra, họ cũng lo ngại việc các lá phiếu gửi qua bưu điện có thể dẫn đến gian lận bầu cử.

Tuy nhiên, ông Trump đã không cho biết liệu có dời lại ngày bầu cử hay không - một việc cần phải được sự chấp thuận của Quốc hội. Thay vào đó, ông chỉ nói rằng ông không ủng hộ việc trì hoãn, nhưng đồng thời cũng than thở về những nỗ lực trong việc mở rộng bỏ phiếu qua bưu điện.

"Điều gì sẽ xảy ra vào tháng 11 - đó là một mớ hỗn độn. Tôi muốn có kết quả hơn bất kỳ ai, tôi không muốn phải chờ đợi nó quá lâu" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm