Ông Trump: Không gặp ông Maduro, có thể can thiệp quân sự

Ngày 3-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng đàm phán với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ tới Venezuela.

Ông Trump ra tuyên bố này trên chương trình "Face the Nation" của đài CBS.

“Đây chắc chắn là một lựa chọn, dù tôi không muốn nói ra điều này” – CBS dẫn lời ông Trump.

Ông Trump cho biết ông Maduro đã đề nghị gặp ông từ vài tháng trước, nhưng ông không nhận lời.

“Lúc đó tôi đã nói không với ông Maduro, vì có quá nhiều điều khủng khiếp xảy ra ở Venezuela. Đây từng là nước giàu có thuộc hàng bậc nhất khu vực và có vai trò quan trọng trên thế giới. Nhưng giờ những gì người ta nhìn thấy chỉ là nghèo đói, đau khổ, tội ác, hàng loạt biểu tình lớn đang diễn ra” – ông Trump nói.

Biểu tình chống chính phủ diễn ra ở thủ đô Caracas (Venezuela). Ảnh: REUTERS

Biểu tình chống chính phủ diễn ra ở thủ đô Caracas (Venezuela). Ảnh: REUTERS

Việc xuất hiện cụm từ “5.000 binh sĩ tới Colombia” (láng giềng Venezuela) trên tài liệu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton mang đến buổi họp báo ngày 28-1 nhằm thông báo lệnh trừng phạt Venezuela đã đưa đến đồn đoán Mỹ có thể can thiệp quân sự vào Venezuela.

Ngày trước đó ông Maduro khẳng định việc Lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido – người tự phong là tổng thống lâm thời Venezuela - nằm trong âm mưu đảo chính và chống chính phủ Venezuela của Mỹ, đồng thời tuyên bố âm mưu này đã thất bại.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) thị sát cuộc diễn tập quân sự tại căn cứ hải quân Agustin Armario ở Puerto Cabello, bang Carabobo (Venezuela) ngày 27-1. Ảnh: AFP

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) thị sát cuộc diễn tập quân sự tại căn cứ hải quân Agustin Armario ở Puerto Cabello, bang Carabobo (Venezuela) ngày 27-1. Ảnh: AFP

Ông Maduro kêu gọi ông Guaido đối thoại đồng thời tuyên bố không nhận khoản 20 triệu viện trợ nhân đạo mà Mỹ cho biết sẽ trao thông qua phe đối lập.

Ông Maduro ngày 2-2 cũng đề xuất bầu cử Quốc hội sớm. Quốc hội Venezuela do ông Guaido lãnh đạo không được Tòa án Tối cao nước này công nhận, quyền lực Quốc hội bị Hội đồng Lập hiến áp đảo. Hội đồng Lập hiến là cơ quan lập pháp tối cao được chính phủ ông Maduro bầu năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm