Ông Trump đề nghị gọi Thủ tướng Modi là 'cha của Ấn Độ'

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Ấn Độ gặp nhau vào ngày 24-9 (giờ địa phương), bên lề cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đây là cuộc gặp thứ hai của hai bên trong ba ngày của lãnh đạo hai quốc gia.

Trong cuộc gặp lần này, ông Trump dành nhiều lời ca ngợi cho Thủ tướng Modi. Ông đề nghị danh xưng "người cha của Ấn Độ" cho người đồng cấp với lý do ông Modi đã thành công trong việc thống nhất đất nước và người dân Ấn Độ.

"Ông ấy đã mang Ấn Độ lại với nhau, chúng ta sẽ gọi ông ấy là "người cha của Ấn Độ"" - ông Trump nói.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi trong cuộc gặp mặt vào ngày 24-9. Ảnh: AP

Trước đó, vào ngày 22-9, tổng thống Mỹ đã đến Houston, Texas và cùng hơn 50.000 người Mỹ gốc Ấn chào đón Thủ tướng Modi trong sự kiện "Howdy Modi", theo tờ The Guardian. Ông Trump vào ngày 24-9 đã gợi lại sự kiện này, cho rằng ông Modi được chào đón rất nồng hậu, như là "Elvis Presley trở lại".

Theo Tổng thống Trump, Mỹ và Ấn Độ sẽ sớm ký kết các hiệp định thương mại nhằm mở đường cho các thỏa thuận toàn diện hơn phía trước.

AP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm