Ông Maduro: Ông Trump chỉ đạo Colombia ám sát tôi

Nói với RIA Novosti ngày 29-1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo chính phủ Colombia và thành phần băng đảng tội phạm mafia ở nước này ám sát ông.

“Không nghi ngờ gì ông Donald Trump chỉ đạo giết tôi, nói chính phủ Colombia, băng đảng Colombia giết tôi. Nếu có điều gì xảy ra, ông Donald Trump và Tổng thống Colombia Ivan Duque sẽ chịu trách nhiệm” – ông Maduro nói với RIA Novosti.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo chính phủ Colombia và thành phần băng đảng tội phạm mafia ở nước này ám sát ông. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo chính phủ Colombia và thành phần băng đảng tội phạm mafia ở nước này ám sát ông. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên ông Maduro tin tưởng vào khả năng của các cơ quan an ninh Venezuela, rằng mình sẽ được bảo vệ tốt.

“Tôi luôn luôn được người dân Venezuela bảo vệ, chúng tôi có hoạt động tình báo tốt” – theo ông Maduro.

Theo ông Maduro, chính Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngăn ông Trump đối thoại với chính phủ Venezuela. Ông Maduro nói với RIA Novosti rằng ông đã nhiều lần cố gắng liên lạc với ông Trump nhưng thất bại.

“Trong chừng ấy năm, tôi đã từng cố gắng ở mức độ cá nhân để thiết lập đối thoại… Nhưng ông Bolton đã ngăn ông Donald Trump khởi xướng đối thoại với Nicolas Maduro. Tôi có thông tin ông ta đã ngăn chặn điều này” – ông Maduro nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm