Ông Kim Jong-un lên tàu bọc thép rời Việt Nam

Trước khi lên tàu về nước, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un dành ngày cuối cùng ở Hà Nội để thăm lăng Hồ Chủ tịch. Tại đây ông đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, The Washingtin Post đưa tin.

Chủ tịch Triều Tiên đích thân đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm. Ảnh: VIẾT THỊNH

Chuyến thăm của ông Kim Jong-un đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam trong 60 năm qua. Ảnh: VIẾT THỊNH

Ngay sau đó, ông Kim Jong-un cùng phái đoàn tháp tùng lên xe limousine bọc thép về Lạng Sơn, nơi chiếc tàu riêng bọc thép của ông đang đợi ở ga Đồng Đăng. 

Đoàn xe chở ông Kim Jong-un về Lạng Sơn

Khi đến biên giới, ông Kim bước ra khỏi xe, vẫy tay chào đám đông mọi người đang đứng bên đường.

Đoàn tàu màu xanh đã từ Trung Quốc di chuyển lại ga Đồng Đăng để đợi ông Kim Jong-un. Để đi từ Bình Nhưỡng đến Đồng Đăng, con tàu đã vượt qua quãng đường 4.500 km. Trong lượt đi, con tàu mất gần 3 ngày, chạy xuyên Trung Quốc và đỗ lại một số ga để đến Đồng Đăng.

Tất cả mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng để chào tạm biệt nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: ZING

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm