Ông Kim gửi thư cho ông Tập vụ virus Corona

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan đến dịch virus Corona, theo tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1-2.

Trong thư, ông Kim bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực kiềm chế dịch của Trung Quốc.

“Ông Kim chuyển sự chân thành muốn chia sẻ sự thống khổ và thử thách của người dân anh em Trung Quốc và đưa ra đề nghị giúp đỡ dù chỉ là một ít” - KCNA nói về bức thư của ông Kim gửi đến ông Tập.

Người dân Bình Nhưỡng đeo khẩu trang ngừa nhiễm virus Corona. Ảnh: YONHAP chụp từ truyền hình Triều Tiên ngày 31-1

Người dân Bình Nhưỡng đeo khẩu trang ngừa nhiễm virus Corona. Ảnh: YONHAP chụp từ truyền hình Triều Tiên ngày 31-1

Ông Kim tin chắc Trung Quốc sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus Corona. Theo Yonhap thì Triều Tiên cũng gửi phần hỗ trợ tài chính đến đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo số liệu Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 1-2, tính đến hết ngày 31-1 cả Trung Quốc có đến 259 người chết, 11.791 người nhiễm. Ngoài Trung Quốc dịch đã lan ra hàng chục nước khắp năm châu lục.

Dịch nghiêm trọng đến mức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhằm nối kết các nước cùng Trung Quốc kiểm soát dịch.

Truyền hình Triều Tiên đưa tin về việc WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu liên quan dịch virus Conora. Ảnh: YONHAP chụp từ truyền hình Triều Tiên ngày 31-1

Truyền hình Triều Tiên đưa tin về việc WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu liên quan dịch virus Conora. Ảnh: YONHAP chụp từ truyền hình Triều Tiên ngày 31-1

Triều Tiên hiện chưa có ca nhiễm. Tuy nhiên nước này đã kích hoạt hệ thống khẩn cấp quốc gia đối phó dịch.

Ngày 31-1 Triều Tiên đã thống nhất với Hàn Quốc tạm thời đóng cửa văn phòng liên lạc chung ở thị trấn Kaesong (Triều Tiên) đến khi nào dịch hoàn toàn được đẩy lùi.

Công nhân ngành giao thông đeo khẩu trang ngừa nhiễm virus Corona. Ảnh: YONHAP chụp từ truyền hình Triều Tiên ngày 31-1

Công nhân ngành giao thông đeo khẩu trang ngừa nhiễm virus Corona. Ảnh: YONHAP chụp từ truyền hình Triều Tiên ngày 31-1

Sau đó cùng ngày Triều Tiên đã ngưng kế hoạch dỡ bỏ các tòa nhà ở khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương, Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Triều Tiên thông báo quyết định này đến Hàn Quốc thông qua đường dây điện thoại hai bên thống nhất thành lập sau khi hai bên đóng cửa văn phòng liên lạc chung ở thị trấn Kaesong.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương. Ảnh: YONHAP chụp từ truyền hình Triều Tiên ngày 23-10-2019

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương. Ảnh: YONHAP chụp từ truyền hình Triều Tiên ngày 23-10-2019

Hồi tháng 10, Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc phá bỏ toàn bộ các tòa nhà “nhìn không đẹp mắt” mà Hàn Quốc đã xây ở khu nghỉ dưỡng theo dự án du lịch chung trước đó. Triều Tiên nói sẽ tự xây một điểm đến mới cho du khách quốc tế.

Dự án du lịch núi Kim Cương được hai bên xúc tiến năm 1998, được xem là một biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác kinh tế liên Triều. Sự hợp tác này bị ngưng năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc bị bắn chết gần khu nghỉ dưỡng vì bị cáo buộc cố tình xâm nhập khu vực cấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm