Ông Guaido: Lô hàng cứu trợ đầu tiên đã được phát cho dân

Lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội và là tổng thống lâm thời tự xưng của Venezuela, ông Juan Guaido ngày 11-2 cho biết lô hàng cứu trợ đầu tiên đã được đội ngũ của ông phân phát đến người dân, tuy nhiên không nói rõ ông nhận lô hàng này bằng cách nào.

Theo hãng tin Reuters, ông Guaido đã đưa lên Twitter một bức ảnh cho thấy ông đứng bên cạnh một số chồng lọ vitamin và các loại thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng, nhưng không nói rõ số hàng này đến từ đâu hay ai mang tới.

“Hôm nay, chúng tôi đã phân phát lô hàng quyên góp đầu tiên, hay còn gọi lô hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên, dù là ở quy mô nhỏ, vì bạn biết đấy lúc này, họ đã phong tỏa biên giới”, ông Guaido nói trên truyền hình vào tối 11-2.

Một người dân Venezuela mang biểu ngữ có dòng chữ: “Cám ơn cộng đồng quốc tế” đứng gần một nhà kho nơi chứa hàng cứu trợ nhân đạo cho Venezuela, gần cây cầu Tienditas nối biên giới Colombia và Venezuela ở tỉnh Cucuta (Colombia) ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

Một người dân Venezuela mang biểu ngữ có dòng chữ: “Cám ơn cộng đồng quốc tế” đứng gần một nhà kho nơi chứa hàng cứu trợ nhân đạo cho Venezuela, gần cây cầu Tienditas nối biên giới Colombia và Venezuela ở tỉnh Cucuta (Colombia) ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

Một lượng lớn hàng cứu trợ của Mỹ đã đến tỉnh Cucuta (Colombia) giáp biên giới Venezuela từ tuần trước nhưng chưa vào được vì chính phủ Venezuela phong tỏa cây cầu Tienditas nối hai nước. Hiện không có dấu hiệu này cho thấy số hàng cứu trợ ở Cucutas sẽ được chuyển sang Venezuela.

Ngày 10-2, ông Guaido đã lên tiếng chỉ trích quân đội có thể phạm tội ác chống lại nhân loại và diệt chủng nếu nhất quyết phong tỏa cứu trợ.

Cây cầu Tienditas ở tỉnh Cucutas (Colombia) nối biên giới Venezuela bị phong tỏa. Ảnh: REUTERS

Cây cầu Tienditas ở tỉnh Cucutas (Colombia) nối biên giới Venezuela bị phong tỏa. Ảnh: REUTERS

Cứu trợ nhân đạo là chủ đề tranh cãi nghiêm trọng giữa ông Guaido và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Reuters cho biết phe đối lập Venezuela đang phối hợp với các nước, các doanh nghiệp và tổ chức ở phương Tây để phân phát hàng cứu trợ đến Venezuela, nơi rất nhiều người dân đang bị suy dinh dưỡng và bệnh tật do nhiều năm chịu cảnh khan hiếm thuốc men, thực phẩm.

Về phần mình, đương kim Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng sở dĩ Venezuela lâm vào cảnh đói kém là do trừng phạt của Mỹ, và chuyện cứu trợ là một phần âm mưu của Mỹ nhằm lật đổ ông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm