Ông Guaido bị tước quyền miễn trừ, có nguy cơ bị bắt

Ngày 2-4, các nghị sĩ trung thành với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thuộc Hội đồng Hiến pháp Quốc gia đã quyết định tước quyền miễn trừ truy tố của lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, hãng AP đưa tin.

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido trong một cuộc họp Quốc hội ở Caracas (Venezuela) ngày 2-4. Ảnh: AP

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido trong một cuộc họp Quốc hội ở Caracas (Venezuela) ngày 2-4. Ảnh: AP

Hội đồng Hiến pháp Quốc gia này được lập nên dưới thời chính phủ Maduro, trước cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi. Bước đi tước quyền miễn trừ nghị viện này mở đường cho việc truy tố và khả năng bắt giam ông Guaido, theo AP.

Hội đồng Hiến pháp Quốc gia Venezuela họp tại Caracas (Venezuela) ngày 2-4. Ảnh: AP

Hội đồng Hiến pháp Quốc gia Venezuela họp tại Caracas (Venezuela) ngày 2-4. Ảnh: AP

Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu ông Maduro có thực hiện bước đe dọa này với ông Guaido hay không, khi ông Guaido được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng cùng áp lực quốc tế không được bắt giữ ông. Ông Guaido được Mỹ và khoảng 50 nước công nhận là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Ngay từ đầu Mỹ đã cảnh cáo Venezuela sẽ phải chịu hậu quả nếu bắt giam ông Guaido.

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido (phải) trao đổi với nữ nghị sĩ Delsa Dolorzano trong phiên họp Quốc hội ngày 2-4. Ảnh: AP

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido (phải) trao đổi với nữ nghị sĩ Delsa Dolorzano trong phiên họp Quốc hội ngày 2-4. Ảnh: AP

Đến thời điểm này ông Maduro dù tố cáo Mỹ lợi dụng ông Guaido lập nên một chính phủ bù nhìn ở Venezuela nhằm chiếm dầu của nước này, nhưng vẫn kiềm chế đưa vị tổng thống lâm thời tự xưng 35 tuổi vào tù. Ông Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời của Venezuela từ tháng 1, không lâu sau khi ông Maduro nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai sau kỳ bầu cử gây tranh cãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm