Nổ nhà máy hóa chất TQ: 47 người chết, 640 người bị thương

Tính tới ngày 22-3, số người chết trong vụ nổ nhà máy hóa chất Tianjiayi Chemical ở TP Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc chiều trước đó đã tăng lên 47 người, chính quyền TP Diêm Thành đưa số liệu lên trang mạng Weibo.

47 người chết trong vụ nổ nhà máy hóa chất Tianjiayi Chemical ở Diêm Thành, Giang Tô (Trung Quốc) ngày 21-3. Ảnh: REUTERS

47 người chết trong vụ nổ nhà máy hóa chất Tianjiayi Chemical ở Diêm Thành, Giang Tô (Trung Quốc) ngày 21-3. Ảnh: REUTERS

Số người chết khả năng lớn sẽ còn tăng khi Tân Hoa xã đưa tin có tổng cộng 640 người được đưa đến bệnh viện trong đó có ít nhất 90 người nguy kịch. Hơn 3.000 người được sơ tán khỏi khu vực xảy ra nổ.

Số người chết khả năng sẽ còn tăng khi đang có ít nhất 90 người nguy kịch. Ảnh: GETTY IMAGES

Số người chết khả năng sẽ còn tăng khi đang có ít nhất 90 người nguy kịch. Ảnh: GETTY IMAGES

Có đến 8 điểm cháy lớn tại nhà máy, trong đó có 3 thùng hóa chất lớn. Nhân viên cứu hỏa phải làm việc suốt đêm và đến ngày 22-3 các điểm cháy đã được dập tắt.  Hàng trăm nhân viên cứu hộ được huy động đến hiện trường.

Có đến 8 điểm cháy lớn tại nhà máy, trong đó có 3 thùng hóa chất lớn. Ảnh: REUTERS

Có đến 8 điểm cháy lớn tại nhà máy, trong đó có 3 thùng hóa chất lớn. Ảnh: REUTERS

Vụ nổ quá mạnh đến nỗi kích thích lòng đất, gây ra một trận động đất mạnh 3 độ Richter, làm sập một số khu nhà của nhà máy hóa chất này và gây hư hại, làm vỡ cửa kính của hàng loạt nhà cửa trong bán kính hàng km, hãng tin AFP (Pháp) đưa tin từ hiện trường.

“Chúng tôi đã biết trước chúng tôi sẽ bị nổ tung một ngày nào đó”, AFP dẫn lời một người phụ nữ 60 tuổi trong vùng. Người phụ nữ này cho biết bà đã lo ngại về sự an toàn và độ ô nhiễm của nhà máy hóa chất này trong suốt một thời gian dài.

Vụ nổ quá mạnh đến nỗi gây ra một trận động đất mạnh 3 độ Richter. Ảnh: REUTERS

Vụ nổ quá mạnh đến nỗi gây ra một trận động đất mạnh 3 độ Richter. Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện đã có một số cá nhân liên quan bị bắt.

Nhà máy Tianjiayi Chemical được thành lập năm 2007, có 195 nhân viên. Theo các quan chức địa phương, nhà máy Tianjiayi Chemical chủ yếu sản xuất các vật liệu hóa chất trong đó có anisole, một chất dễ cháy.

Đây là một trong những vụ tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Đây là một trong những vụ tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Đây là một trong những vụ tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái xảy ra một vụ rò rỉ gas ở một nhà máy ở TP Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc làm 24 người chết, 21 người bị thương. Năm 2015 xảy ra một vụ nổ nhà máy hóa chất ở TP Thiên Tân là ít nhất 165 người chết và làm thiệt hại hơn 1 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm