Nổ lớn tại nhà máy chế tạo máy bay ở Mỹ

Ít nhất đã có 14 người đã bị thương do một vụ nổ bình chứa khí nitơ lỏng áp suất lớn xảy ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 27-12, tại nhà máy chuyên sản xuất phi cơ của công ty Beechcraft ở thành phố Wichita, bang Kansas, Mỹ.

Vụ nổ khiến một phần nhà máy bị hư hỏng nặng, đài Sputnik dẫn lời Trưởng phòng cứu hỏa Scott Fromme cho biết.

Một đám mây hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ khu vực nổ bình khí. Ảnh: AP

"Chúng tôi đã có ít nhất 14 người bị thương, không có trường hợp nào tử vong. Vụ nổ cũng không dẫn đến hỏa hoạn, nhưng có một đường ống dẫn bị hỏng khiến khí nitơ thoát ra ngoài. Hiện đội cứu hỏa của chúng tôi đã đóng van rò rỉ khí", ông Fromme nói. 

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một phần nhà máy bị hư hại nặng do vụ nổ. Một đám mây hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ khu vực nổ bình khí. Tuy nhiên, được biết khí rò rỉ này không gây hại.

Dịch vụ y tế khẩn cấp đã đưa 14 người đến bệnh viện, một trong số họ bị thương nặng.

Đài CNN trước đó đã báo cáo rằng vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy số 3, thuộc công ty Beechcraft, một chi nhánh của nhà máy Textron hàng không, chuyên sản xuất máy bay một động cơ và hai động cơ. Nhà máy không hoạt động trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nên chỉ có một số ít người ở lại làm việc.

Đội cứu hộ và đội cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm