Nhiễm COVID-19 vì uống rượu, hút thuốc lá chung

Ông Sukhum Kanchanapimai, thư ký thường trực của Bộ Y tế Thái Lan, hôm 13-3 đã nói với các phóng viên rằng 11 ca nhiễm mới ngày 12-3 đều do hút thuốc lá và uống rượu chung. Ông cũng cảnh báo người dân hạn chế những hành vi này để tránh lây lan dịch bệnh.

"Có những hành vi không phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát chẳng hạn như việc chia sẻ đồ uống, thuốc lá, tham gia các hoạt động xã hội" - ông Sukhum nói.

Những gian hàng ở Thái Lan ế ẩm do lượng khách du lịch giảm trong mùa dịch. Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Thái Lan xác nhận các bệnh nhân mới này đều là người Thái, nằm trong nhóm 15 người cùng đi uống rượu vào tháng 2. Bốn người còn lại cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Một người trong nhóm này trước đó liên lạc với một khách du lịch từ Hong Kong.

Thái Lan hôm 13-3 cũng ghi nhận thêm năm trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 75 ca.

Ba trong số các ca nhiễm mới đều liên quan đến một bệnh nhân trở về sau khi du lịch ở Hàn Quốc. Các quan chức hiện đã đang theo dõi tình trạng tám người khác có liên quan đến ca nhiễm này.

Hiện ở Thái Lan đã ghi nhận một ca tử vong do dịch COVID-19, 35 trường hợp nhiễm bệnh đã hồi phục và được xuất viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm