Nhật Bản: Nghi nhiễm corona từ người sang người

Theo tờ Kyodo News, chính phủ Nhật Bản vào ngày 28-1 đã xác nhận hai ca nhiễm virus corona mới (2019-nCoV), trong đó bao gồm một tài xế xe buýt người Nhật chưa bao giờ đến Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato, người tài xế trên khoảng 60 tuổi và đã lái xe đưa đón hai nhóm khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán từ Osaka đến Tokyo vào đầu tháng 1.

Du khách Trung Quốc tại khu Akihabara (Nhật Bản) ngày 27-1. Ảnh: KYOO NEWS

Tài xế trên từ tỉnh Nara, phía tây Nhật Bản, đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi vào ngày 25-1 và đã nhập viện tại tỉnh này. Hiện người này đang không trong tình trạng nguy kịch.

Ca nhiễm mới còn lại là một người đàn ông Trung Quốc từ Vũ Hán và đến Nhật Bản vào ngày 20-1. Người này cũng mắc bệnh viêm phổi.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người đã tiếp xúc với hai bệnh nhân trên.

Với hai ca bệnh mới, số người được xác nhận mắc virus 2019-nCoV tại Nhật Bản đã lên con số 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm