Mỹ-Hàn tập trận 'Đồng minh' chỉnh sửa từ 2 cuộc tập trận lớn

Ngày 3-3, Bộ Tổng Tham mưu liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Các lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn cho biết hai nước sẽ thực hiện cuộc tập trận chung mang tên Đồng Minh từ ngày 4 đến 12-3, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin.

Cuộc tập trận Đồng Minh sẽ tập trung vào chiến lược, hoạt động, các khía cạnh chiến thuật của các chiến dịch quân sự chung ở bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận Đồng Minh được chỉnh sửa từ các cuộc tập trận Đại Bàng nonGiải pháp Then chốt vốn theo dự kiến diễn ra mùa xuân này nhưng vừa được hai nước thông báo hủy.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận đổ bộ - một phần của các cuộc tập trận Giải pháp Then chốt và Đại Bàng non. Ảnh: AP

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận đổ bộ - một phần của các cuộc tập trận Giải pháp Then chốt và Đại Bàng non. Ảnh: AP

Trước đó, Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 2-3 đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc và đồng ý sẽ điều chỉnh các chương trình huấn luyện chung.

“Hai bên đã làm rõ rằng liên minh quyết định điều chỉnh chương trình huấn luyện của chúng tôi, điều này thể hiện mong muốn giảm căng thẳng và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhắm đạt được giải trừ hạt nhân toàn diện ở bán đảo Triều Tiên theo hướng hoàn toàn có thể thẩm tra được”, theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Các trực thăng Black Hawk và Chinook của quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận Đại Bàng non với Hàn Quốc. Ảnh: AP

Các trực thăng Black Hawk và Chinook của quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận Đại Bàng non với Hàn Quốc. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý “chỉnh sửa chương trình huấn luyện chiến trường”. Nhiều quan chức Mỹ trước đó từng nói các cuộc tập trận Đại bàng non Giải pháp Then chốt sẽ bị ngưng.

Quân đội Hàn Quốc cũng ra một tuyên bố xác nhận kế hoạch ngưng các cuộc tập trận chung vào mùa xuân này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm