Mỹ và gần 70 nước kêu gọi mở cửa biên giới Afghanistan cho bất kỳ ai muốn rời đi

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cùng 69 quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả các cửa ngõ biên giới của Afghanistan phải được duy trì ở trạng thái mở, hãng tin Reuters cho hay.

Tối 15-8, trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải “Tuyên bố chung về Afghanistan”. Đây là quan điểm chung của Mỹ, EU cùng các đồng minh như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Úc, Canada, Hàn Quốc...

Bản tuyên bố kêu gọi “những người có vị trí quyền lực và có thẩm quyền trên khắp Afghanistan chịu trách nhiệm - và trách nhiệm giải trình - phải bảo vệ tính mạnh và tài sản của người dân và ngay lập tức khôi phục an ninh và trật tự dân sự”. 

Hàng ngàn người ở Afghanistan đổ xô tới sân bay Kabul tìm cách rời khỏi quốc gia Trung Á này. Ảnh: AFP 

Các quốc gia và vùng lãnh thổ này cũng kêu gọi người dân Afghanistan và công dân quốc tế nếu muốn rời khỏi quốc gia Trung Á này thì phải được cho phép rời đi. Đồng thời, “đường xá, sân bay và cửa khẩu biên giới phải được giữ ở trạng thái mở”.

Tuy nhiên, tất cả các quốc gia có biên giới với Afghanistan đều không tham gia bản tuyên bố này.

Cuối bản tuyên bố, các bên nhấn mạnh rằng “người dân Afghanistan xứng đáng được sống với sự an toàn, an ninh và phẩm giá”, đồng thời tuyên bố “cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ” Afghanistan.

Sau những thắng lợi nhanh chóng trong chiến dịch giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đã tuyên bố chiến thắng hôm 15-8. Người phát ngôn của văn phòng chính trị Taliban, ông Mohammad Naeem tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và cam kết sớm công bố mô hình nhà nước mới. Chính phủ Afghanistan cũng xác nhận chiến thắng thuộc về Taliban.

Trước đó, chỉ vài giờ sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul, Tổng thống Ashraf Ghani đã từ chức, giao lại quyền lực cho một chính phủ chuyển tiếp lâm thời. Taliban cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với các quan chức Afghanistan và đảm bảo những người này sẽ được an toàn.

Ông Ghani đã rời khỏi Afghanistan sang nước láng giềng Tajikistan. Hãng tin RIA Novosti cho biết nhiều khả năng ông Ghani sẽ sang Nga.

Mỹ và các đồng minh vẫn đang tiếp tục các nỗ lực sơ tán công dân và những người Afghanistan từng làm việc cho các phái đoàn ngoại giao, quân sự phương Tây.

Sau khi Taliban tiến vào Kabul, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra tuyên bố chung xác nhận trong vào 48 giờ sau đó, Mỹ “sẽ mở rộng hiện diện an ninh lên tới gần 6.000 quân với nhiệm vụ chỉ tập trung vào việc tạo điều kiện cho những nỗ lực (sơ tán người dân khỏi Afghanistan - PV) và sẽ tiếp quản quyền kiểm soát không lưu”.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc lại tuyên bố không có kế hoạch sơ tán nhân viên khỏi các phái đoàn ngoại giao ở Afghanistan. Trước đó, Taliban đã cam kết “tất cả các đại sứ quán, trung tâm ngoại giao, cơ quan, địa điểm và công dân nước ngoài” ở Kabul đều sẽ được an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm