Mỹ: Hơn 17.000 người chết chỉ trong 1 tuần vì COVID-19

Nước Mỹ vừa trải qua một tuần với số ca tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục: hơn 17.000 người chết - con số lớn nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện, với các bang Bắc Dakota, Nam Dakota và Iowa có số người qua đời nhiều nhất.

Hãng tin Reuters cho biết số ca tử vong trong tuần từ ngày 7-12 đến 13-12 tại Mỹ đã tăng 12%, nâng tổng số bệnh nhân qua đời vì nạn dịch ở nước này lên tới hơn 300.000 người kể từ khi COVID-19 bùng phát.

Ngay cả khi những người Mỹ đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Pfizer kết hợp sản xuất cùng công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech, các quan chức y tế vẫn cảnh báo rằng số ca nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới khi các gia đình tụ tập cho kỳ nghỉ lễ.

Nhân viên y tế cầm lọ vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất. Ảnh: REUTERS

Hơn một nửa các bang của Mỹ đã ban hành các lệnh hạn chế mới về việc phong tỏa vì nhiều cơ sở y tế và khu vực chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện đã gần đầy. 

Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe của trường Đại học Washington dự đoán số ca tử vong do COVID-19 sẽ vượt quá 500.000 người ở Mỹ vào ngày 1-4-2021.

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Mỹ cũng tăng 15%, lên gần 1,6 triệu người nhiễm vào tuần trước, bao gồm gần 65.000 ca báo cáo trễ tại Texas. Ngay cả khi loại trừ các ca bệnh được báo cáo sau, số ca nhiễm mới trong tuần trước vẫn đạt mức cao kỷ lục.

Theo Reuters, các tiểu bang Rhode Island, Tennessee và Ohio có số ca nhiễm mới tính theo đầu người cao nhất cả nước Mỹ vào tuần vừa rồi.

Nhân viên y tế chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho một bệnh nhân đã được cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Lakin, Kansas, vào ngày 19-11. Ảnh: REUTERS

Trên khắp nước Mỹ, 12% các ca xét nghiệm cho kết quả dương tính, tăng từ 10,5% vào tuần trước.

Trong số 50 tiểu bang, 32 bang có tỷ lệ xét nghiệm dương tính tăng từ 10% trở lên. Tỷ lệ nhiễm tăng cao nhất là ở Iowa và Alabama với 50%.

Số liệu thống kê từ trang Worldometers cho thấy tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tính đến thời điểm hiện tại là 16.935.729 ca, trong đó có 308.017 bệnh nhân đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm