Mỹ điều tàu chiến mang tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan

Phát ngôn viên Hạm đội 7 Hải quân Mỹ Reann Mommsen ngày 13-11 khẳng định tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville mới đây đã tiến hành di chuyển qua eo biển Đài Loan theo đúng luật pháp quốc tế, theo tờ International Business Times.

Tuần dương hạm USS Chancellorsville tham gia cuộc tập trận Valiant Shield với Philippines trên biển Đông hồi tháng 9-2018. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ 

"Việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do. Hải quân Mỹ sẽ hoạt động tự do bất kỳ đâu luật pháp quốc tế cho phép", ông Mommsen tuyên bố. 

Trong khi đó, một quan chức Hải quân Mỹ cho biết mọi tiếp xúc giữa lực lượng này và Hải quân Trung Quốc đều diễn ra "rất thường xuyên và chuyên nghiệp". 

Được biết, đây là lần thứ chín Hải quân Mỹ gửi tàu qua eo biển Đài Loan trong năm 2019. Lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 9, khi tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Antietam của Mỹ đi qua khu vực này.

Trung Quốc lâu nay nhiều lần cảnh báo Mỹ dừng mọi can thiệp trực tiếp vào vấn đề Đài Loan và huỷ bỏ mọi quan hệ chính thức với vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, Washington hồi tháng 8 vẫn thông qua hợp đồng trị giá 8 tỉ USD bán 66 máy bay chiến đấu cho Đài Loan.

Hợp đồng này diễn ra chỉ một tháng sau khi Washington đồng ý bán 100 xe tăng chiến đấu chủ lực M-1A2 Abrams, tên lửa Stinger và các thiết bị khác theo yêu cầu của Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm