Mỹ công bố ảnh tịch thu bộ phận tên lửa Iran chở qua Yemen

Ngày 5-12, chính phủ Mỹ công bố một số hình ảnh các bộ phận tên lửa mình vừa tịch thu mà theo lời các quan chức quân đội nước này thì xuất phát từ Iran và đang trên đường chở sang cung cấp cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

Các hình ảnh được chính ông Brian Hook - đại diện đặc biệt Mỹ về Iran và là cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố trong buổi họp báo ngày 5-12.

Mỹ công bố các hình ảnh bộ phận tên lửa Mỹ tịch thu và cho rằng đây là của Iran chở sang trang bị cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: TWITTER

Mỹ công bố các hình ảnh bộ phận tên lửa Mỹ tịch thu và cho rằng đây là của Iran chở sang trang bị cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: TWITTER

Trước đây Mỹ cũng đã từng chặn và tịch thu vũ khí chuyển sang Yemen nhưng theo lời nhiều quan chức Mỹ thì đây là trường hợp đầu tiên Mỹ phát hiện và tịch thu nhiều bộ phận tên lửa được chế tạo tinh vi đến vậy.

Ngày trước đó phía Mỹ thông báo một tàu hải quân Mỹ đã chặn và tịch thu một “số lượng lớn” bộ phận tên lửa được cho là của Iran định trang bị cho nhóm phiến quân Houthi đánh lại Saudi Arabia trong chiến tranh tại Yemen.

Các hình ảnh bộ phận tên lửa Mỹ tịch thu và cho rằng đây là của Iran chở sang trang bị cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: TWITTER

Các hình ảnh bộ phận tên lửa Mỹ tịch thu và cho rằng đây là của Iran chở sang trang bị cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: TWITTER

Cụ thể, khi đang di chuyển ở khu vực phía bắc biển Ả Rập tuần trước, tàu USS Forrest Sherman thuộc đội tàu sân bay tấn công Harry S. Truman đã phát hiện một tàu nhỏ bằng gỗ không treo cờ cho thấy mình thuộc nước nào. Trên con tàu gỗ này có một lượng lớn bộ phận tên lửa.

Houthi (được Iran ủng hộ) là nhóm vũ trang đối đầu với chính phủ Yemen (được một nhóm nước Ả Rập trong đó có nhiều đồng minh của Mỹ ủng hộ) trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2015 đến nay. Saudi Arabia - đồng minh của Mỹ - đã dẫn đầu một liên quân Ả Rập vào Yemen đánh nhóm Houthi, theo lời đề nghị của chính phủ Yemen.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) mô tả cuộc nội chiến này là “thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất” thế giới và việc bán vũ khí sang Yemen bị Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) cấm từ năm 2015.

Các hình ảnh bộ phận tên lửa Mỹ tịch thu và cho rằng đây là của Iran chở sang trang bị cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: TWITTER

Các hình ảnh bộ phận tên lửa Mỹ tịch thu và cho rằng đây là của Iran chở sang trang bị cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: TWITTER

Mỹ cáo buộc Iran lợi dụng nhóm Houthi như công cụ giúp mình mở rộng và củng cố ảnh hưởng ở khu vực. Iran luôn bác bỏ cáo buộc mình đứng sau các hoạt động của Houthi, trong đó có việc tấn công các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia hồi tháng 9. Vì lo ngại Iran, từ tháng 5 đến nay Mỹ đã triển khai thêm 14.000 quân đến Trung Đông.

Iran ngày 5-12 khẳng định sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của mình, dù ngày trước đó các nước Anh, Đức, Pháp cùng viết chung một lá thư gửi đến HĐBA LHQ cáo buộc Iran đang phát triển tên lửa có khả năng mang bom hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Minister Mohammad Javad Zarif lên án sự can thiệp của 3 nước Anh, Đức, Pháp vào chương trình tên lửa của Iran. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Iran Minister Mohammad Javad Zarif lên án sự can thiệp của ba nước Anh, Đức, Pháp vào chương trình tên lửa của Iran. Ảnh: REUTERS

Ba nước châu Âu kêu gọi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ra tuyên bố rằng chương trình tên lửa của Iran “không phù hợp” với một nghị quyết của LHQ vốn là nền tảng giúp nhóm P5+1 ký thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015.

Ngoại trưởng Iran Minister Mohammad Javad Zarif lên án sự can thiệp của ba nước Anh, Đức, Pháp là nhằm che đậy sự kém cỏi trong việc tuân thủ các bổn phận của mình theo thỏa thuận hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm