Mỹ chỉ trích Trung Quốc và mời ASEAN dự 'thượng đỉnh đặc biệt'

Gặp các lãnh đạo ASEAN tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 7 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 4-11, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien lên án Trung Quốc “dọa dẫm” ở biển Đông.

“Trung Quốc đã dùng sự dọa dẫm để cố gắng ngăn chặn các nước ASEAN khai thác các nguồn tài nguyên ngoài khơi, phong tỏa tiếp cận nguồn dầu khí dự trữ trị giá 2.500 tỉ USD” - cố vấn O'Brien nói ngày 4-11 tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien (thứ 5 từ trái sang) và các lãnh đạo ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chụp hình chung tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 7 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien (thứ năm từ trái sang) và các lãnh đạo ASEAN, các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 7 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc hung hăng tuyên bố chủ quyền bao gần trọn biển Đông và thời gian qua liên tục triển khai tàu đến quấy nhiễu tại các vùng biển Đông mà một số  quốc gia ASEAN có chủ quyền và kiểm soát hợp pháp theo luật quốc tế.

Trung Quốc vô lý phản đối các chiến dịch tuần tra hàng hải, hàng không của Mỹ và đồng minh ở biển Đông như một sự can thiệp vào chuyện nội bộ châu Á. Trung Quốc cũng xem quan điểm của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở như một chiến dịch kiềm chế Trung Quốc.

Theo một nguồn tin ngoại giao, sau một tuần bàn bạc, các nhà ngoại giao cấp cao ASEAN đã thống nhất bày tỏ quan ngại về “các sự cố nghiêm trọng ở khu vực đã xói mòn lòng tin và niềm tin, gia tăng căng thẳng và có thể hủy hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”.

Tại hội nghị, Cố vấn O'Brien chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời các lãnh đạo ASEAN sang “dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với tôi ở Mỹ” trong quý đầu năm 2020.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien (thứ hai từ trái sang) và 3 lãnh đạo 3 nước ASEAN - Thái Lan, Việt Nam, Lào - gặp nhau tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 7 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien (thứ hai từ trái sang) và ba lãnh đạo ba nước ASEAN - Thái Lan, Việt Nam, Lào - gặp nhau tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 7 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien tham dự hội nghị Đông Á lần thứ 14 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 4-11. Ảnh: AFP

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien tham dự hội nghị Đông Á lần thứ 14 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, tại Bangkok (Thái Lan) ngày 4-11. Ảnh: AFP

Cả Tổng thống Mỹ Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đều không tham dự kỳ hội nghị ASEAN này, do bận rộn vận động tranh cử cho kỳ bầu cử tổng thống mới tại Mỹ. Dù vậy, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định Mỹ vẫn gắn kết chặt với châu Á và “chúng tôi tiếp tục thương lượng các thỏa thuận thương mại với các nước trong khu vực”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm