Mỹ, Anh, Ý được dự đoán có ca tử vong vì COVID-19 cao nhất

Một nghiên cứu mới của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) tại ĐH Washington (Mỹ) đưa ra dự báo Mỹ, Anh và Ý sẽ là ba nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, theo đài RT.

Theo đó, Mỹ được dự đoán sẽ trở thành quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Anh dự kiến sẽ xếp thứ hai thế giới và trở thành quốc gia ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 tại châu Âu. Ý dự kiến xếp thứ ba thế giới về ca tử vong do COVID-19.

Một nhân viên y tế đưa thi thể một người tử vong vì COVID-19 tới nhà xác tạm thời bên ngoài Trung tâm y tế  Wyckoff Heights ở New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Nghiên cứu mới của IHME tập trung vào dự đoán tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ cũng như ở các nước châu Âu. IHME đưa ra dự đoán trên thông qua mô hình hóa số người chết dự kiến dựa vào dữ liệu địa phương và quốc tế về số trường hợp nhiễm cũng như các trường hợp tử vong theo tuổi.

Theo nghiên cứu của IHME, Mỹ  hiện đang dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19 nên không có gì ngạc nhiên khi được dự đoán chiếm vị trí đầu tiên về ca tử vong.

IHME dự báo số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ sẽ lên đến 81.000 trước ngày 4-8. Trong trường hợp xấu nhất, số ca tử vong tại Mỹ có thể vượt mốc 136.000 ca.

Anh dự kiến sẽ vượt cả Ý trở thành quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới với con số dự đoán là 66.000 ca.

Nếu dự báo trên là chính xác, một con số gây sửng sốt như vậy sẽ đưa Anh trở thành nước dẫn đầu châu Âu về số ca tử vong do COVID-19.

Số ca tử vong ở Anh thậm chí có thể còn cao hơn khi các nhà nghiên cứu đưa ra con số dự kiến là từ 55.000-80.000.

Ý, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất và có ca tử vong vì COVID-19 cao nhất tính đến nay, xếp vị trí thứ ba trong cuộc nghiên cứu với khoảng 20.000-21.000 ca dự kiến đến ngày 4-8.

Trong khi con số dự kiến 20.000 dường như không thể xảy ra với Ý khi hơn 16.000 người đã tử vong vì đại dịch tại đây, các chuyên gia của IHME cho rằng Ý đã vượt qua đỉnh dịch.

Dịch COVID-19 tại Anh diễn biến ít nghiêm trọng hơn so với các quốc gia châu Âu khác, nhưng sự gia tăng ca tử vong đáng báo động trong vài ngày qua cho thấy nước này dự kiến sẽ chạm đến đỉnh dịch vào ngày 19-4.

Đại dịch COVID-19 bùng phát đầu tiên ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối tháng 12-2019 và ban đầu tập trung ở khu vực Đông Á. Tuy nhiên, đến nay tâm điểm của dịch bệnh đã chuyển sang Mỹ và châu Âu.

Theo trang thống kê Worldometer, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 1,4 triệu người bị nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới với hơn 82.000 người đã tử vong.

Mỹ hiện là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới với 400.412 ca, trong đó 12.854 người đã tử vong.

Ý hiện là nước có ca tử vong cao nhất với 17.127 ca. Mỹ hiện xếp thứ ba thế giới về số ca tử vong sau Tây Ban Nha (14.045) với 12.854 ca.

Anh xếp thứ năm thế giới về số ca tử vong với 6.158 ca, sau Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp (10.328).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm