Luận tội ông Trump đến hồi cuối, đảng Dân chủ đang thất thế

Tiến trình luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đến hồi cuối và diễn biến hiện tại có vẻ đảng Dân chủ đang dần mất thế.

Ngày 31-1, Thượng viện đã bỏ phiếu thống nhất phong tỏa Hạ viện triệu tập nhân chứng đến phiên tòa. Theo đó Hạ viện sẽ không thể triệu tập các nhân chứng nặng ký như cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney.

Ông Bolton khó có thể ra làm chứng

Tháng 12-2019, sau nhiều tháng điều tra, Hạ viện - do đảng Dân chủ chiếm đa số đưa ra hai cáo buộc với ông Trump: lạm dụng quyền lực khi làm áp lực buộc Ukraine điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và cản trở cuộc điều tra của Hạ viện.

Đảng Dân chủ muốn ông Bolton ra làm chứng tại tòa sau khi xuất hiện bản thảo sách của ông nói rằng ông Trump từng chỉ đạo ông ra điều kiện với Ukraine nếu muốn nhận hỗ trợ an ninh từ Mỹ thì phải điều tra cha con nhà ông Biden.

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Đến ngày 31-1, báo New York Times đưa thêm cáo buộc mới từ bản thảo sách của ông Bolton rằng ông Trump từng chỉ đạo ông giúp luật sư riêng của ông Trump là ông Rudy Giuliani liên lạc với Tổng thống Ukraine.

Với quyết định phong tỏa của Thượng viện, CNN đưa tin Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff ngày 2-2 không thể khẳng định liệu Hạ viện có yêu cầu ông Bolton ra làm chứng được hay không.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff không thể khẳng định liệu Hạ viện có yêu cầu ông Bolton ra làm chứng được hay không. Ảnh: CNN

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff không thể khẳng định liệu Hạ viện có yêu cầu ông Bolton ra làm chứng được hay không. Ảnh: CNN

Tuy thế ông Schiff nói cứng “sự thật sẽ lộ ra” không hình thức này thì cũng hình thức khác, đồng thời khẳng định trong phiên tòa ngày 3-2 tới đảng Dân chủ vẫn sẽ tiếp tục làm áp lực để ông Trump phải bị buộc tội và chịu phế truất.

Số phận ông Trump sẽ được quyết định trong tuần này

Thượng viện dự kiến sẽ kết thúc quá trình xét xử luận tội ông Trump trong tuần này. Phiên bỏ phiếu cuối cùng quyết định có phán quyết tội danh hay tuyên ông Trump trắng án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-2 (giờ Mỹ). Khả năng lớn Thượng viện - do đảng Cộng hòa chiếm đa số sẽ tuyên ông Trump trắng án.

Theo thông tin từ hãng tin Reuters, phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện sẽ được khôi phục và 11 giờ sáng 3-2 (giờ Mỹ).

Tòa nhà Quốc hội Mỹ trong một đêm Thượng viện mở phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà Quốc hội Mỹ trong một đêm Thượng viện mở phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Chủ tọa là Chánh án John Roberts.  Các công tố viên từ Hạ viện và các luật sư Nhà Trắng sẽ có 4 giờ tranh luận. Sau đó phiên tòa sẽ giải lao và Thượng viện sẽ mở phiên họp thường lệ nghe các thượng nghị sĩ nêu ý kiến về khả năng buộc tội hay tuyên trắng án với ông Trump. Chánh án Robert sẽ không có mặt tại phiên họp này.

Chánh án John Roberts (trái) trong một lần gặp Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Al JAZEERA

Chánh án John Roberts (trái) trong một lần gặp Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Al JAZEERA

Ngày 4-3 (giờ Mỹ), các nghị sĩ sẽ tiếp tục họp nêu ý kiến về khả năng buộc tội hay không buộc tội ông Trump. Trong khi đó ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu Thông điệp Liên bang trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào 9 giờ tối cùng ngày.

Vào lúc 4 giờ chiều 5-3 (giờ Mỹ), Thượng viện khôi phục phiên tòa, bỏ phiếu về khả năng buộc tội hay tuyên ông Trump trắng án.

Phần lớn dân Mỹ tin ông Trump có tội nhưng không ủng hộ phế truất

Phần mình, trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 2-2, ông Trump vẫn phàn nàn chuyện “rất nghiêm trọng” này “không nên xảy ra với một tổng thống nào nữa”.

Sự kiện ông Trump bị luận tội diễn ra trong năm Mỹ bầu cử tổng thống và đây có thể là điểm bất lợi với ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn chuyện luận tội ông “rất nghiêm trọng” và “không nên xảy ra với một tổng thống nào nữa”. Ảnh: NEWS18

Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn chuyện luận tội ông “rất nghiêm trọng” và “không nên xảy ra với một tổng thống nào nữa”. Ảnh: NEWS18

Một thăm dò mới công bố của báo Wall Street Journal và đài NBC News cho thấy phần lớn cử tri Mỹ tin ông Trump lạm dụng quyền lực khi yêu cầu Ukraine điều tra một đối thủ chính trị nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, cũng như cản trở công lý khi không hợp tác với cuộc điều tra của Hạ viện.

Tuy nhiên, số người ủng hộ phế truất ông Trump không phải chiếm đa số. Cụ thể, có 49% người được hỏi đồng ý nên để ông Trump làm hết nhiệm kỳ, so với 46% đồng ý phế truất ông.

Tỉ lệ người dân Mỹ hài lòng cách làm việc của ông Trump tháng 1 ở mức 46% nhưng có tới 51% dân Mỹ không hài lòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm