Lầu Năm Góc cử chiến hạm hộ tống tàu Mỹ đi qua Vùng vịnh

Theo hãng tin Sputnik, vào hôm thứ ba 23-7, chỉ sau 3 giờ khi nhậm chức, ông Mark Esper phát biểu rằng hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu của quốc gia này khi di chuyển qua eo biển Hormuz và tuyên bố sẽ ngăn chặn “các hành vi gây hấn” và sự can thiệp tự do hàng hải của Iran tại đây nếu cần thiết.

“Chúng tôi sẽ hộ tống tàu của mình và sẵn sàng can thiệp nếu có nguy hiểm. Tôi cho rằng các quốc gia khác cũng sẽ làm điều tương tự”, ông Esper nói.

Ông cũng thừa nhận “hộ tống” không có nghĩa là tàu quân sự  Mỹ sẽ bám sát tàu thương mại khi đi qua eo biển Hormuz, mà chỉ “ở trong khu vực có thể phản ứng kịp thời”.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Essper. Ảnh: NBC News

Bên cạnh đó, ông chủ mới của Lầu Năm Góc cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc hình thành một liên minh quân sự tuần tra chung để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải tại khu vực này.

Trước đó, Anh đã đề xuất ý tưởng trên với các quốc gia khác tại châu Âu và nhận được sử đồng tình của Pháp, Ý và Đan Mạch sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu của nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm