Lần đầu Trung Quốc không có thêm ca tử vong vì COVID-19

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ngày 6-4, nước này ghi nhận thêm 32 ca nhiễm COVID-19. Tất cả trường hợp này đều là người nhập cảnh vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, đáng mừng là không có thêm trường hợp tử vong mới. Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 89 bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc công bố báo cáo tình hình dịch bệnh hằng ngày (từ hôm 20-1), nước này không có thêm người chết vì COVID-19.

Tính đến hết ngày 6-4, Trung Quốc đã có 81.740 ca nhiễm COVID-19, 3.331 trường hợp tử vong và 77.167 bệnh nhân được xuất viện. Vẫn còn 1.242 bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện, bao gồm 211 trường hợp nguy kịch.

Hiện tại, tỉ lệ tử vong do nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc là 4% và tỉ lệ bệnh nhân đã được chữa khỏi là 94,4%. 

Người dân đi lại ở khu vực Tượng đài Cách mạng Tân Hợi ở Vũ Hán hôm 6-4. Ảnh: REUTERS

Đã có tổng cộng 983 ca bệnh "nhập khẩu" vào Trung Quốc, trong đó 285 người đã được chữa khỏi, 698 bệnh nhân vẫn đang được điều trị (21 ca bệnh nặng) và chưa có trường hợp tử vong.

Theo chuyên trang theo dõi số liệu Worldometer, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã giảm sâu từ mức 14.108 ca (ngày 12-2) xuống 5.090 ca (ngày 13-2) và sau đó tiếp tục đà giảm nhanh.

Từ ngày 7-3, số ca nhiễm mới sau mỗi 24 giờ đều thấp hơn 100 trường hợp và phần lớn các ca nhiễm này là người vừa nhập cảnh vào Trung Quốc.

Kể từ mốc 150 ca tử vong trong ngày 23-2, số ca tử vong trong từng ngày ở Trung Quốc cũng giảm mạnh. Từ ngày 26-2, con số này luôn thấp hơn 50 trường hợp và từ ngày 18-3, số ca tử vong mới được duy trì ở mức một con số.

Kể từ ngày 1-4, TP Vũ Hán - tâm dịch của cả nước - là nơi duy nhất có thêm bệnh nhân tử vong vì COVID-19.

Biểu đồ số bệnh nhân COVID-19 còn được điều trị trong bệnh viện cũng đã đổi chiều từ ngày 17-2 (mốc đỉnh là 58.016 bệnh nhân còn nằm viện). Từ ngày 15-3, số bệnh nhân còn nằm viện đã giảm xuống dưới mức 10.000 trường hợp và trong tháng 4, con số này luôn nhỏ hơn 2.000 trường hợp.

Từ nửa đêm 24-3, Trung Quốc đã dỡ bỏ phong tỏa đối với tỉnh Hồ Bắc - nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh. Thời điểm dỡ bỏ phong tỏa TP Vũ Hán cũng được ấn định là từ ngày 8-4.

Người dân địa phương sẽ được phép di chuyển ra bên ngoài tỉnh Hồ Bắc (dù vẫn được khuyến cáo hạn chế đi lại). Chính quyền sẽ kiểm soát người đi lại thông qua mã y tế cá nhân.

Tính đến nay, Hồ Bắc đã có 67.803 người nhiễm COVID-19, 3.212 trường hợp tử vong và 64.073 bệnh nhân đã được xuất viện. Riêng TP Vũ Hán có 50.008 ca nhiễm, 2.571 ca tử vong và 46.922 bệnh nhân được chữa khỏi.

Trong khi Trung Quốc dần khống chế được dịch bệnh, COVID-19 đã nhanh chóng lây lan ra 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho tổng cộng 1.347.587 người và khiến 74.782 người tử vong, theo Worldometer.

Mỹ đang là ổ dịch lớn nhất thế giới với 367.650 ca nhiễm và 10.943 ca tử vong. Trong khi đó, Ý (132.547 ca nhiễm) là nước có số người chết vì COVID-19 cao nhất thế giới với 16.523 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm