KGB công bố tiểu sử thời trẻ của ông Putin

Cơ quan Lưu trữ Trung ương ở TP St. Petersburg chuyên lưu trữ các tài liệu lịch sử và chính trị vừa công khai một số trang tiểu sử thời trẻ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng Sputnik đưa tin.

Các tài liệu tiểu sử này do ban Komsomol thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (KGB) thu thập thông tin và biên soạn.

Tài liệu tiểu sử này được biên soạn trong thời gian ông Putin còn làm ở KGB. Ảnh: TWITTER

Tài liệu tiểu sử này được biên soạn trong thời gian ông Putin còn làm ở KGB. Ảnh: TWITTER

Tài liệu này được biên soạn trong thời gian ông Putin còn làm ở KGB. Theo tài liệu, ông Putin khi đó 23 tuổi được mô tả là một “nhân viên siêng năng, kỷ luật, chu đáo và có khả năng chịu được áp lực cao”, rất được đồng nghiệp tôn trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một phiên luyện tập judo. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một phiên luyện tập judo. Ảnh: TASS

Tài liệu đặc biệt nhấn mạnh các thành tích vận động viên của ông Putin. Thời điểm đó ông Putin đã là một bậc thầy trong các môn võ judo và sambo, từng giành được giải vô địch Leningrad năm 1976.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cưỡi ngựa trong một kỳ nghỉ năm 2009. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin cưỡi ngựa trong một kỳ nghỉ năm 2009. Ảnh: AFP

Ông Putin từng đạt đại đen 8 đẳng trong môn võ judo, đai 8 đẳng trong môn võ Kyokushin karate, đai 8 đẳng trong môn võ taekwondo. Trong một lần trả lời phỏng vấn với báo Udriin Sonin (Mông Cổ), ông Putin có nói môn võ judo giúp cải thiện chất lượng cuộc sống con người, giúp con người phát triển “nghị lực, sự kiên cường, khả năng vượt qua khó khăn và vươn lên mà vẫn giữ được sự tự trọng và sự tôn trọng người khác”.

Tới giờ luyện võ vẫn là một hoạt động thường xuyên của ông Putin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm