Israel tiếp tục không kích Dải Gaza, 42 người Palestine chết

Hãng tin AP cho biết các cuộc không kích hôm 16-5 của Israel đã khiến 42 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng, số người chết trong một ngày cao nhất kể từ khi các vụ đụng độ xảy ra giữa Israel và Hamas.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiết lộ "làn sóng không kích liên tục" của họ trong 24 giờ qua đã tấn công hơn 90 mục tiêu trên khắp Dải Gaza trong ngày 16-5.

 Lực lượng cứu hộ vất vả tìm cách đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát sau các cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Cuộc đụng độ lớn nhất giữa Israel và Hamas trong những năm gần đây tại biên giới Dải Gaza, bắt đầu vào tối 10-5, đã khiến 197 người thiệt mạng ở Dải Gaza và 10 người chết ở Israel, theo các nhà chức trách hai bên.

Số người chết tiếp tục tăng cao trong khi lực lượng cứu hộ phải vất vả tìm cách đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát và bầu không khí tang thương bao trùm cả khu vực, AP đưa tin.

Tuy vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch tấn công sẽ còn "tiếp tục".

"Chiến dịch của chúng tôi chống lại các tổ chức khủng bố đang được tiếp tục tiến hành với toàn bộ lực lượng. Chúng tôi đang hành động ngay bây giờ để khôi phục lại sự bình yên cho các bạn, những công dân của Israel" - ông Netanyahu phát biểu trên đài truyền hình.

Một phụ nữ đứng khóc gần đống đổ nát của một tòa nhà đã bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza, ngày 16-5. Ảnh: AP

Theo thông tin từ IDF, có khoảng 3.000 quả rocket đã được nhắm vào Israel từ hôm 10-5, con số cao nhất được ghi nhận lại.

Khoảng 450 quả rocket đã rơi trong khu vực Dải Gaza và hơn 1.000 quả được hệ thống phòng không của Israel đánh chặn, IDF cho hay.

Cơ quan y tế ở Gaza tiết lộ các vụ tấn công tên lửa đã khiến hai bác sĩ và ít nhất 58 trẻ em thiệt mạng, cùng hơn 1.200 người bị thương và toàn bộ các khu phố bị đổ nát. Cuộc giao tranh còn buộc 40.000 người phải di dời khỏi nhà của họ.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã có cuộc họp khẩn để tìm cách giảm bớt tình hình căng thẳng.

Theo AP, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc giao tranh bạo lực “kinh hoàng" và cảnh báo về một "cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo không thể giải quyết được".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm