Iran: Tiêu diệt lập tức máy bay do thám lại gần khu tập trận

"Nhiều quốc gia chắc chắn đang tìm cách để biết được ba nước đang làm gì. Họ sẽ đưa đến do thám của họ. Tập trận không phải là vấn đề để “đùa giỡn”, đây là một việc vô cùng nghiêm túc và quan trọng với chúng tôi" - ông Sayyari nói.

"Chúng tôi sẽ tiêu diệt bất kỳ mối nguy hại nào xuất hiện trong khu vực tập trận, dù cho đó là thủy phi cơ hay máy bay do thám" - vị phó tổng tư lệnh khẳng định thêm.

Ông Sayyari cũng nói rằng Iran, Nga và Trung Quốc dự định sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung trong tương lai.

"Đây chắc chắn không phải lần cuối cùng ba quốc gia chúng tôi cùng tổ chức các cuộc tập trận hải quân ở phía bắc Ấn Độ Dương" - ông trình bày.

Nga, Iran và Trung Quốc tập trận hải quân chung ở phía bắc Ấn Độ Dương và vịnh Oman từ ngày 27 đến 30-12. Ảnh: Sputnik

Nga, Iran và Trung Quốc đã quyết định thực hiện một cuộc tập trận hải quân chung ở phía bắc Ấn Độ Dương và vịnh Oman từ ngày 27 đến 30-12.

Các cuộc tập trận giữa ba nước chủ yếu là về vấn đề chống khủng bố và cướp biển, cũng như đảm bảo an ninh khu vực.

Cuộc tập trận kéo dài bốn ngày, bao gồm buổi chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động cứu hộ của hải quân ba quốc gia.

Trước đó Lầu Năm Góc xác nhận rằng họ có biết về cuộc tập trận giữa Nga, Iran và Trung Quốc và cho biết Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Đây là cuộc tập trận hàng hải quốc tế đầu tiên đối với Iran kể từ khi cuộc cách mạng Iran xảy ra hồi năm 1979.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm