Iran nói sẽ thả tàu dầu mang cờ Anh trong vài ngày nữa

Ngày 8-9, Iran nói rằng mình có thể sẽ thả tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh trong vài ngày tới, hãng AFP đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói trên truyền hình quốc gia rằng “các bước cần thiết” để trả tự do cho tàu Stena Impero đang được thực hiện.

“Các bước thủ tục pháp lý cuối cùng đang được thực hiện và theo ý Chúa, con tàu sẽ được thả trong vài ngày tới” - ông Mousavi nói, tuy nhiên không đề cập cụ thể ngày nào.

Tàu Stena Impero mang cờ Anh bên ngoài bờ biển TP cảng Bandar Abbas, thủ phủ tỉnh Hormozgān phía nam Iran hồi tháng 8. Ảnh: REUTERS

Tàu Stena Impero mang cờ Anh bên ngoài bờ biển TP cảng Bandar Abbas, thủ phủ tỉnh Hormozgān phía nam Iran hồi tháng 8. Ảnh: REUTERS

Giữa tuần trước Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết một số trong toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn trên tàu dầu Stena Impero đã được thả. Tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh nhưng chủ sở hữu là Công ty Stena Bulk của Thụy Điển.

Iran bắt giữ tàu Stena Impero cùng 23 thành viên thủy thủ đoàn vào ngày 19-7 ở eo biển Hormuz với lý do tàu này vi phạm “các nguyên tắc hàng hải quốc tế”. Iran bắt tàu dầu mang cờ Anh giữa bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Anh - một đồng minh của Mỹ tăng cao. Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang kể từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và thực hiện chiến dịch “tối đa hóa áp lực” lên Iran với hàng loạt lệnh trừng phạt.

Một xuồng máy tốc độ cao của Vệ binh Cách mạng Iran chạy quanh tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh tại cảng Bandar Abbas, thủ phủ tỉnh Hormozgān phía nam Iran hồi tháng 7. Ảnh: AP

Một xuồng máy tốc độ cao của Vệ binh Cách mạng Iran chạy quanh tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh tại cảng Bandar Abbas, thủ phủ tỉnh Hormozgān phía nam Iran hồi tháng 7. Ảnh: AP

Việc Iran bắt tàu Stena Impero được xem là một bước đi trả đũa sau khi phía Anh bắt giữ một tàu dầu Iran ngoài bờ biển Gibraltar - lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh hồi tháng 7 vì nghi chở dầu sang Syria, vi phạm trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) với Iran.

Chính quyền Gibraltar đã thả tàu dầu Iran - có tên ban đầu là Grace 1 nhưng sau khi bị phía Anh bắt đã đổi thành Adrian Datya1 - ngày 18-8, sau khi nhận văn bản đảm bảo từ Iran rằng tàu này sẽ không đi về các nước chịu trừng phạt của EU.

Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ mình có bất kỳ lời hứa nào về điểm đến của tàu Adrian Datya1 chở 2,1 triệu thùng dầu. Hành tung con tàu này khó nắm bắt sau khi rời khỏi Gibraltar.

Ngày 8-9, ông Mousavi cho biết tàu Adrian Datya1 “đã đến điểm đến của mình và dầu đã được bán”.

“Đó là trên Địa Trung Hải” - ông Mousavi nói nhưng không cho biết chi tiết thêm.

Hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ không gian Maxar Technologies (Mỹ) công bố ngày 7-9 cho thấy tàu Adrian Darya1 ở bên ngoài bờ biển TP Tartus của Syria. Ảnh: EPA

Hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ không gian Maxar Technologies (Mỹ) công bố ngày 7-9 cho thấy tàu Adrian Datya1 ở bên ngoài bờ biển TP Tartus của Syria. Ảnh: EPA

Theo công ty dịch vụ theo dõi hàng hải TankerTrackers, thời điểm tối 8-9 tàu Adrian Datya1 ở ngoài bờ biển TP Tartus của Syria nhưng chưa dỡ dầu xuống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm