Houthi bắn tên lửa đạn đạo, 60 quân nhân Yemen thiệt mạng

60 quân nhân Yemen thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi phiến quân Houthi tấn công vào một trại huấn luyện quân sự của chính phủ Yemen ở TP Marib ngày 18-1, đài truyền hình Al Ekhbariya (Saudi Arabia) đưa tin.

Al Ekhbariya cho biết Houthi đã tấn công trại huấn luyện quân sự Yemen bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. 

Phiến quân Houthi tấn công một trại huấn luyện quân sự ở Yemen, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Ảnh: AP

Phần mình, phiến quân Houthi chưa lên tiếng.

Đầu tháng 1, phiến quân Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo xuống một căn cứ quân sự của quân đội chính phủ Yemen ở thị trấn Dhalea phía Nam nước này, giết chết 10 binh sĩ.

Nội chiến Yemen bắt đầu từ năm 2014, giữa chính phủ của Tổng thống Abdrabbuh Mansur Hadi và phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Đến năm 2015, Saudi Arabia dẫn đầu liên quân Ả Rập tiến vào Yemen đánh phe Houthi theo đề nghị của Tổng thống Hadi.

Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột ở Yemen - một trong những quốc gia nghèo nhất Trung Đông - là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm