Hậu tranh cãi Biển Đông, ông Duterte bị nhóm lãnh đạo đảng 'tự phong' bãi nhiệm

Các căng thẳng trong nội bộ đảng Dân chủ Philippines - Quyền lực nhân dân (PDP-Laban) cầm quyền tiếp tục leo thang khi một nhóm quan chức của đảng đơn phương tuyên bố bãi nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte khỏi vị trí chủ tịch hội đồng đảng, hãng tin Reuters cho hay.

Bất đồng trong đảng PDP-Laban liên tục leo thang sau khi Thượng nghị sĩ Emmanuel “Manny” Pacquiao - một huyền thoại quyền anh và từng là đồng minh của ông Duterte - công khai tranh cãi với ông Duterte về vấn đề Biển Đông hồi tháng 6.

Ngày 17-7, đa số lãnh đạo đảng này đồng ý bầu ông Alfonso “Al” Gaba Cusi - một đồng minh thân cận của ông Duterte và đang là Bộ trưởng Năng lượng Philippines - vào vị trí Chủ tịch đảng, thay thế ông Pacquiao. Tuy nhiên, ông Pacquiao không công nhận quyết định này. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: EPA-EFE

Trong cuộc họp trực tuyến hôm 29-8 của những thành viên PDP-Laban ủng hộ ông Pacquiao, nhóm quan chức này đã bầu Thượng nghị sĩ Aquilino “Koko” Pimentel vào vị trí chủ tịch hội đồng đảng. Tuy nhiên, nhóm các lãnh đạo ủng hộ ông Duterte không công nhận cuộc bỏ phiếu này. 

Ông Pimentel cáo buộc rằng “một nhóm nhất định muốn chiếm lấy đảng (PDP-Laban) vì họ có một kế hoạch chính trị bí mật”. Ông Pimentel còn nhắc lại rằng cha mình là ông Aquilino “Nene” Pimentel Jr. là một trong những người lập ra đảng PDP-Laban.

Khi PDP-Laban được lập ra vào năm 1982, ông Pimentel Jr. đang là thị trưởng TP Cagayan de Oro, cửa ngõ phía bắc đảo Mindanao, miền nam Philippines. Cả ông Pimentel Jr. và ông Pimentel đều từng có thời gian giữ chức Chủ tịch Thượng viện Philippines.

Sau cuộc bỏ phiếu của nhóm ủng hộ ông Pacquiao, những người đứng về phía ông Duterte tuyên bố: “Tổng thống Duterte là Chủ tịch hội đồng đảng PDP-Laban. Ông ấy vẫn như vậy và sẽ tiếp tục (giữ vai trò) như vậy”.

Những người ủng hộ ông Duterte cáo buộc “phe cánh” của ông Pacquiao là “những kẻ tự phong” và chỉ đang có lôi kéo sự chú ý của dư luận. Tổng Thư ký đảng PDP-Laban, ông Melvin Matibag - người coi ông Cusi là Chủ tịch đảng - nói rằng cuộc họp của nhóm ủng hộ ông Pacquiao như “một vở hài kịch”.

Cuộc họp hôm 29-8 diễn ra khi ông Pacquiao không có trong nước. Dự kiến, ông Pacquiao sẽ về Philippines trong ngày 30-8 sau trận thua hôm 21-8 ở TP Las Vegas (Mỹ) trước tay đấm người Cuba Yordenis Ugas. Ông Pacquiao cho biết trong tháng sau, ông sẽ ra quyết định về việc có tranh cử tổng thống Philippines hay không.

Trong khi đó, đảng PDP-Laban sẽ tổ chức đại hội toàn quốc vào ngày 8-9. Nhiều khả năng, những người ủng hộ ông Duterte sẽ xác nhận Thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go trở thành ứng viên cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm sau. Ông Duterte là ứng viên phó tổng thống trong liên danh với ông Go.

Ông Pacquiao từng được coi là ứng viên sáng giá kế nhiệm ông Duterte. Tuy nhiên, ông Pacquiao bất ngờ chỉ trích Tổng thống Philippines đương nhiệm hành động không đủ mạnh mẽ ở Biển Đông, khiến người dân “thất vọng”. Đáp lại, ông Duterte chê ông Pacquiao “nông cạn về chính trị”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm