Hậu bầu cử, người dân Anh xuống đường biểu tình phản đối

Hàng trăm người diễu hành qua trung tâm London hôm 13-12 để phản đối kết quả bầu cử của Anh.

Tất cả đồng thanh hô vang: “Ông Vladimir Boris Johnson, ông không phải Thủ tướng của chúng tôi”, hay “Boris, Boris, hãy từ chức đi”.

Người Anh tràn xuống đường biểu tình sau khi kết quả bầu cử được công bố. Ảnh: REUTERS

Những người biểu tình cầm theo bảng hiệu ghi các nội dung như “Khinh thường phe Bảo thủ”, “Mở cửa với người tị nạn”.

Họ diễu hành từ đường Johnson, xuống tới Quảng trường Trafalgar rồi qua đến khu vực nhà hát, chặn các lối giao thông. Cảnh sát đã phải can thiệp để ổn định tình hình.

Những người biểu tình cầm theo bảng hiệu ghi các nội dung như “Khinh thường phe Bảo thủ”. Ảnh: Daily Mail

Đảng Bảo thủ của thủ tướng Johnson đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 12-12 vừa rồi với số phiếu áp đảo.

Công đảng đối lập giành được 203 ghế, trong khi đảng Quốc gia Scotland, Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Liên minh Dân chủ lần lượt giành được 48, 11 và 8 ghế, theo Sputnik.

Người biểu tình tràn xuống đường sau khi kết quả bầu cử được công bố. Ảnh: Sputnik

Sau khi giành lại được vị trí của mình tại London, Thủ tướng Anh, ông Johnson hứa sẽ hoàn thành quyết định Brexit vào tháng tới theo kế hoạch. 

Ông cũng nói rằng kết quả bầu cử đã chứng minh rằng rời khỏi EU là quyết định "không thể tránh khỏi" của người dân Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm