Hãng bay Anh phá sản vì giá nhiên liệu cao

Hãng hàng không Anh Flybmi chính thức phá sản do giá nhiên liệu cao và tiến trình Brexit, theo tờ Daily Star.

Flybmi có hơn 450 nhân viên hoạt động tại các chi nhánh ở Anh, Đức, Thụy Điển, Bỉ, vận hành 17 máy bay tới 25 điểm đến ở châu Âu. Trung bình mỗi tuần hãng bay này có đến 600 chuyến bay tại châu Âu.

Flybmi đã thông báo không thể thay mặt khách hàng mua vé hay sắp xếp lại các lịch trình bay. Hãng này khuyến cáo khách hàng không tới sân bay nếu chưa đặt được vé với các hãng hàng không khác.

Mọi chuyến bay của hãng hàng không Flybmi đã bị hủy từ 17-2. Ảnh: DAILY STAR

"Thật đau lòng khi chúng tôi phải đưa ra thông báo không thể tránh khỏi hôm nay", một đại diện của hãng Flybmi chia sẻ.

"Hãng đã đối mặt với nhiều khó khăn như những đợt tăng giá nhiên liệu và chi phí carbon gần đây. Triển vọng làm ăn hiện tại và trong tương lai cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những bất định do tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) gây ra", người này nói thêm.

Chỉ vài giờ trước khi thông báo chính thức được đưa ra, trang web của hãng bay này vẫn hoạt động bình thường.

Tổng thư ký Hiệp hôi Phi công Anh (Balpa) Brian Strutton cho rằng quyết định trên là một “điều khủng khiếp” và thông báo rằng Balpa sẽ hỗ trợ những phi công bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm