Đức mở điều tra đường dây gần 30.000 nghi phạm ấu dâm

Tờ Daily Sabah ngày 29-6 dẫn thông báo của Sở Tư pháp bang North Rhine-Westphalia (Đức) cho biết cảnh sát đang mở điều tra nhắm vào một đường dây gần 30.000 nghi phạm ấu dâm vừa bị phát hiện tại TP Bergisch Gladbach của bang này. 

Giám đốc Sở Tư pháp North Rhine-Westphalia - ông Peter Beisenbach khẳng định rất quan ngại trước khối lượng các ấn phẩm đồi truỵ phát tán tràn lan trên mạng. Ông còn nhấn mạnh quy mô của loại tội phạm này lớn vượt sức tưởng tượng. 

Trẻ em ngồi chơi ở một sở thú thuộc thị trấn Verl, bang North Rhine-Westphalia (Ảnh chụp vào tháng 5-2020). Ảnh: REUTERS  

Đáng chú ý, dư luận Đức suốt 18 tháng qua liên tục bị sốc trước nhiều vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng bị phanh phui. Daily Sabah cho hay đến cơ quan chức năng Đức chỉ mới xác định danh tính của hơn 70 nghi can của đường dây nói trên.

Gần đây nhất, 11 đối tượng bị bắt vào đầu tháng 6 với cáo buộc xâm hại tình dục ít nhất ba đứa trẻ từ năm tuổi đến 12 tuổi. 

Hồi tháng 5, chính quyền North Rhine-Westphalia phát lệnh bắt khẩn cấp một binh sĩ 27 tuổi xâm hại tình dục trẻ em nằm trong đường dây 30.000 người. Toà sau đó tuyên án 10 năm tù và đưa vào điều trị vô thời hạn trong một bệnh viện tâm thần. 

Trong một vụ việc đau lòng khác ở thị trấn Lugde cũng thuộc bang North Rhine-Westphalia, một số đối tượng bị phát hiện lạm dụng trẻ em hàng trăm lần tại một nơi cắm trại suốt vài năm qua. Hiện chưa rõ những tên này bị xử lý ra sao. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm