Đảng Cộng hòa nỗ lực chống lại việc luận tội ông Trump

Bức thư của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham được công bố vào ngày cuối cùng của phiên điều trần công khai về việc luận tội Tổng thống Donald Trump.

Đài Fox dẫn nội dung bức thư rằng ông Graham yêu cầu Ngoại trưởng Pompeo công bố các tài liệu và nội dung ghi lại các cuộc đối thoại năm 2016 giữa Phó Tổng thống Biden và Tổng thống Poroshenko (lúc bây giờ) liên quan đến một cuộc điều tra của Ukraine nhằm vào công ty khí đốt Burisma mà con ông Biden có “ghế” trong hội đồng quản trị.

Thượng nghị sĩ Graham cho biết các cuộc gọi điện thoại giữa ông Biden và ông Poroshenko trùng khớp với thời điểm mà cựu tổng công tố viên người Ukraine trực tiếp điều tra công ty Burisma, ông Viktor Shokin, bị sa thải.

“Tôi muốn biết liệu có bất kỳ bản ghi chép hay tài liệu nào về các cuộc gọi điện thoại giữa Phó tổng thống và Tổng thống Ukraine hồi tháng 2-2016 sau cuộc đột kích vào nhà của Chủ tịch công ty Burisma hay không” - ông Graham nói.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (bên phải) gửi thư đến Ngoại trưởng Mike Pompeo yêu cầu cung cấp nội dung điện đàm giữa Cựu Phó tổng thống Biden với Ukraine. Ảnh: FOX News

“Sau cuộc đột kích này, Hunter Biden - con trai ông Biden bắt đầu có liên quan. Đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden đã gặp Ngoại trưởng John Kerry lúc bây giờ, và Phó Tổng thống Biden đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine và phía Kiev đã sa thải công tố viên”.

Bức thư gửi Ngoại trưởng Mike Pompeo được đưa ra trong bổi cảnh đảng Cộng hòa tìm cách xem xét các hành động của cựu Phó Tổng thống Biden tại Ukraine giữa tiến trình luận tội Tổng thống Trump vì thúc ép người đồng cấp Ukraine điều tra nhà Biden.

Trong một diễn biến khác, ngày 21-11, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố rằng có bằng chứng rõ ràng chứng minh Tổng thống Trump đã sử dụng Văn phòng của mình để trục lợi cá nhân và phá hoại an ninh quốc gia, theo hãng tin Reuters.

"Bằng chứng là rõ ràng rằng tổng thống đã sử dụng văn phòng của mình cho lợi ích cá nhân và qua đó làm suy yếu an ninh quốc gia” - bà Pelosi nói. "Ông ấy đã vi phạm lời thề của mình".

Chủ tịch Hạ viên Nancy Pelosi nói rằng Tổng thống Trump đã lợi dụng ghế Tổng thống vì lợi ích bản thân. Ảnh: REUTERS

Bà Pelosi nhắc lại rằng còn phải tùy thuộc vào Ủy ban Tình báo Hạ viện để xác định cách tiến hành điều tra luận tội ông Trump như thế nào bởi vì các nhà lập pháp Mỹ hiện đang tiếp tục thu thập thông tin và nghe trình bày từ các nhân chứng.

Khi được hỏi liệu Hạ viện đã sẵn sàng yêu cầu Nhà Trắng đưa ra các báo cáo luận tội chống lại Trump, bà Pelosi nói: "Chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào."

Bà Pelosi cũng kêu gọi Tổng thống Trump đứng ra làm chứng, nói lên sự thật. "Nếu ông có bất kỳ thông tin chứng minh vô tội bởi vì sự thật không thể kiểm chứng được với những gì đã xảy ra. Bây giờ nếu ông có lý do để thuyết phục mọi người rằng có gì đó khác biệt, sai trái thì vui lòng nói cho chúng tôi biết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm