COVID-19: Bao lâu nữa Mỹ tới đỉnh dịch?

Khuya 5-4 (theo giờ địa phương), Viện Nghiên cứu và đánh giá y tế (IHME - Mỹ) đã cập nhật lên trang web healthdata.org dự báo mới nhất về tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ.

Theo đó, đỉnh dịch tại Mỹ khả năng sẽ rơi vào ngày 16-4, với số người chết trong ngày này có thể sẽ ở mức 3.130. Tổng số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong suốt mùa dịch này theo dự báo là 81.766 người.

Như vậy so với dự báo được IHME công bố khuya 2-4, số người chết trong ngày dịch đạt đỉnh tăng 485 (dự báo trước là 2.645) nhưng tổng số người dân Mỹ chết vì dịch COVID-19 giảm 11.765 (dự báo trước là 93.531).

Các nhân viên y tế đưa một thi thể bệnh nhân COVID-19 ra nhà xác ở bên ngoài Bệnh viện Wyckoff Heights ở quận Brooklyn, TP New York, bang New York (Mỹ) hôm 2-4. Ảnh: BLOOMBERG

IHME giải thích cho sự thay đổi này là do có những đánh giá mới về quy mô và tác động của các biện pháp giãn cách xã hội, cũng như những dự báo mới về tình hình dịch ở một số bang.

Bức tranh tổng thể về đỉnh dịch ở Mỹ

Theo dự báo ngày 5-4 của IHME, số ca tử vong trong 24 giờ sẽ tăng dần từ ngày 5-4 đến 12-4, trước khi bước vào giai đoạn tăng-giảm xen kẽ kéo dài từ ngày 13-4 tới 18-4. Kể từ ngày 19-4, số ca tử vong mới sẽ giảm dần.

Sau đó, biểu đồ dịch sẽ có bước ngoặc vào cuối tháng 4, khi đồ thị phẳng dần và tiệm cận về mức 0. Từ ngày 19-6, sẽ không có người Mỹ nào tử vong vì COVID-19.

IHME cho rằng nhu cầu giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 sẽ cao nhất vào ngày 15-4. Dự báo ngày 5-4 cho thấy vào lúc cao điểm nhất, nhu cầu giường bệnh thông thường đã giảm hơn 45% và nhu cầu giường bệnh điều trị tích cực giảm hơn 25% so với dự báo ngày 2-4.

Theo đó, toàn nước Mỹ có thể cần 140.823 giường bệnh thông thường và 29.210 giường bệnh điều trị tích cực trong ngày 15-4. Có nghĩa là Mỹ sẽ thiếu tới 36.654 giường bệnh thông thường và thêm 16.323 giường bệnh cho các ca nhiễm COVID-19 cần điều trị tích cực.

Trong khi đó, từ ngày 9-4 đến 23-4, nước Mỹ cần có ít nhất 20.000 máy trợ thở cho các ca nhiễm COVID-19 nguy kịch. Nhu cầu máy trợ thở lên cao nhất trong ngày 16-4 (25.004 máy - giảm 40% so với dự báo ngày 2-4).

IHME cũng dự báo nếu bệnh nhân không cần điều trị tích cực thì họ có thể xuất viện sau tám ngày, giảm mạnh so với thời gian 15 ngày của các dự báo trước đó.

Đối với các trường hợp nặng hơn, trung bình các bệnh nhân được điều trị tích cực trong 13 ngày và tổng thời gian nằm viện là 20 ngày (kéo dài hơn 2,5 lần so với dự báo trước đó).

Đối với các trường hợp tử vong, thời gian nằm viện của họ giảm 8-10 ngày xuống còn khoảng sáu ngày.

Tính đến sáng sớm 6-4 (giờ địa phương) Mỹ đã có hơn 336.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó 9.600 trường hợp tử vong, theo chuyên trang theo dõi số liệu Worldometer.

Số ca tử vong này thấp hơn so với dự đoán vì IHME trước đó cho rằng đến hết ngày 5-4 sẽ có hơn 10.570 người dân Mỹ chết vì COVID-19.

Washington kiểm soát tình hình, gửi máy trợ thở cho các bang khác

Ngày 5-4, Thống đốc bang Washington - ông Jay Inslee cho biết bang này sẽ gửi trả lại hơn 400 máy trợ thở để chính phủ liên bang hỗ trợ cho các địa phương khác cần chúng hơn, hãng tin AP cho hay

Thống đốc bang Washington - ông Jay Inslee. Ảnh: CNN

Trước đó, bang Washington - nơi bùng phát dịch đầu tiên ở Mỹ đã nhận được 500 máy trợ thở hồi cuối tháng 3 từ Kho dự trữ chiến lược quốc gia.

Giám đốc Chương trình hệ thống y tế ứng phó với COVID-19 của bang Washington - ông Raquel Bono cho biết "tình trạng hiện tại cho phép chúng tôi giúp đỡ những người có nhu cầu cấp bách hơn".

Thống đốc Inslee cho biết việc người dân thực hiện tốt quy định ở trong nhà và giãn cách xã hội trong mấy tuần qua đã khiến tình hình dịch bệnh ở bang này được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở người dân không nên xem nhẹ tầm quan trọng của những biện pháp phòng dịch khác như việc rửa tay thường xuyên.

Ông Inslee cho rằng sự đoàn kết cần tiếp tục là yếu tố cốt lõi trong tất cả hoạt động của bang Washington, ở cấp độ từng cá nhân và ở cấp độ tiểu bang, trong những tuần tới.

Washington đang là ổ dịch lớn thứ 10 của nước Mỹ với gần 8.000 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 338 trường hợp tử vong và 7.022 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, theo Worldometer.

IHME dự đoán bang Washington đã đi qua đỉnh dịch COVID-19 (số ca tử vong ở mức cao nhất hôm 27-3 với 24 trường hợp). Theo dự báo, bang này sẽ không ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào vì COVID-19 từ ngày 10-5.

* IHME có trụ sở tại TP Seattle, bang Washington, là một viện nghiên cứu độc lập đi vào hoạt động từ năm 2007. Nguồn tài trợ chính của viện nghiên cứu này là từ Quỹ Bill & Melinda Gates của vợ chồng tỉ phú Bill Gates.

IHME công bố phiên bản đầu tiên của dự báo tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ từ ngày 26-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm