CDC: Hơn 323 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm tại Mỹ

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết tổng cộng 323.327.328 liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm ở Mỹ tính đến sáng ngày 27-6, và 381.282.720 liều đã được phân phối khắp cả nước.

Theo CDC, những con số này đã tăng từ 322.123.103 liều vaccine được tiêm trên tổng số 381.276.030 liều được phân phối vào ngày 26-6.

CDC cũng cho hay có tổng cộng 179.261.269 người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 153.028.665 người được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine tại Mỹ, theo số liệu ngày 27-6.

Một địa điểm tiêm chủng lớn ở TP Inglewood, bang California vào ngày 15-3. Ảnh: REUTERS

Việc thống kê của CDC được thực hiện dựa trên số người tiêm loại vaccine của công ty dược Moderna và loại vaccine do tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer kết hợp sản xuất cùng với công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech, cũng như vaccine của công ty dược Johnson & Johnson.

Trước đó, vào ngày 24-6, CDC tiết lộ phần lớn trường hợp tử vong vì COVID-19 ở Mỹ trong thời gian gần đây là những người chưa được tiêm vaccine, Reuters đưa tin.

Nước Mỹ hiện có tổng cộng 34.494.677 ca nhiễm COVID-19, với 619.424 bệnh nhân đã tử vong, theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info.

Số người chết vì dịch bệnh ở Mỹ đã giảm mạnh từ mức cao nhất với trung bình hơn 3.400 ca tử vong một ngày vào giữa tháng 1 xuống dưới còn 300 người một ngày lần đầu tiên vào ngày 21-6, đem đến hy vọng trở lại cuộc sống bình thường cho người dân nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm