Cây sồi ông Macron tặng ông Trump 'chết trong khi kiểm dịch'

Cây sồi con mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến thăm Mỹ tháng 4-2018 đã biến mất chỉ vài ngày sau khi được hai ông trồng trong sân Nhà Trắng.

Video cảnh vợ chồng ông Trump và vợ chồng ông Macron trồng cây sồi ở sân Nhà Trắng. Nguồn: YOUTUBE

Nhiều cư dân mạng chưa nguôi việc mang sự kiện vợ chồng ông Trump và vợ chồng ông Macron trồng cây sồi ở sân Nhà Trắng ra bình phẩm thì lại tiếp tục choáng khi cây sồi này biến mất chỉ vài ngày sau đó.

Vợ chồng ông Trump và vợ chồng ông Macron trồng cây sồi ở sân Nhà Trắng (ảnh trái), và bãi cỏ trống trơn sau khi cây sồi biến mất vài ngày sau (ảnh phải). Ảnh: REUTERS

Vợ chồng ông Trump và vợ chồng ông Macron trồng cây sồi ở sân Nhà Trắng (ảnh trái), và bãi cỏ trống trơn sau khi cây sồi biến mất vài ngày sau (ảnh phải). Ảnh: REUTERS

Hồi cuối tháng 4, hãng tin Reuters công bố một số hình ảnh cho thấy rõ nơi cây sồi được trồng trong sân Nhà Trắng chỉ còn là một khoảnh cỏ màu vàng trống trơn. Vụ biến mất bí ẩn và quá nhanh của cây sồi con này đã khiến nhiều người đặt ra rất nhiều giả thuyết.

Nơi cây sồi được trồng trong sân Nhà Trắng chỉ còn là một khoảnh cỏ màu vàng (giữa) trống trơn. Ảnh: REUTERS

Nơi cây sồi được trồng trong sân Nhà Trắng chỉ còn là một khoảnh cỏ màu vàng (giữa) trống trơn. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên ngày 8-6, các báo Le Figaro, Le Monde của Pháp dẫn thông tin từ nhiều quan chức Pháp đề nghị không nêu tên cho biết cây sồi con này đã chết trong thời gian cách ly, kiểm dịch.

Cây sồi sau khi được trồng ở sân Nhà Trắng đã được nhổ lên đem đi cách ly kiểm dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây truyền dịch bệnh từ thực vật nước ngoài lên đất Mỹ. Cây sồi này dự kiến sẽ được cách ly 2 năm, nhưng đã chết trong thời gian cách ly này.

Có thông tin ông Macron còn tặng cho ông Trump một cây sồi khác nữa phòng hờ trong trường hợp cây sồi đầu chết, nhưng hiện cũng chưa biết được số phận cây sồi thứ hai này. Nếu cây sồi thứ hai sống sót được qua thời gian cách ly kiểm dịch của Bộ Nông nghiệp Mỹ thì có thể sẽ được đem trồng trong sân Nhà Trắng, đúng vị trí cây sồi đầu bị nhổ lên.

Khoảnh cỏ màu vàng trong sân Nhà Trắng, nơi từng được ông Trump và ông Macron trồng cây sồi con. Ảnh: REUTERS

Khoảnh cỏ màu vàng trong sân Nhà Trắng, nơi từng được ông Trump và ông Macron trồng cây sồi con. Ảnh: REUTERS

Cây sồi này được mang về từ một khu rừng ở vùng Belleau Wood của Pháp, nơi hàng ngàn lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Macron mang tặng ông Trump như một biểu tượng về tình hữu nghị vững bền và ngày càng được củng cố giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm