Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nhảy dù làm mẫu cho binh sĩ

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono ngày 12-1 đã thực hiện một màn nhảy dù mô phỏng đẹp mắt làm mẫu cho binh sĩ thực hiện theo trong một buổi huấn luyện nhảy dù chung với Mỹ, theo hãng tin Sputnik.

Bộ trưởng Kono thực hiện màn nhảy dù làm mẫu từ tháp cao 11 m hôm 12-1. Ảnh: TWITTER

Hình ảnh từ truyền thông cho thấy Bộ trưởng Kono trong bộ quân phục leo lên tòa tháp cao 11 m và thực hiện màn nhảy dù từ đỉnh tháp.

Hình ảnh ghi lại khi ông Kono bắt đầu nhảy ra khỏi mô hình máy bay và thực hiện nhảy dù. Ảnh: TWITTER

Màn trình diễn nhảy dù trên của ông Kono nằm trong khóa huấn luyện thường niên “Bắt đầu đổ bộ” của Lực lượng Phòng vệ Nhật và quân đội Mỹ diễn ra từ ngày 12-1 tại bãi huấn luyện quân sự Narashino. 

Bộ trưởng Kono thực hiện màn nhảy dù làm mẫu từ tháp cao 11m hôm 12-1. Ảnh: TWITTER

Bộ trưởng Kono thực hiện màn nhảy dù làm mẫu từ tháp cao 11 m hôm 12-1. Ảnh: TWITTER

Theo hãng tin Kyoto, khóa huấn luyện quân sự lần này giữa Nhật và Mỹ nhằm tăng khả năng chống lại kẻ thù đổ bộ ở các đảo xa xôi.

Bộ trưởng Kono thực hiện màn nhảy dù làm mẫu từ tháp cao 11m hôm 12-1. Ảnh: TWITTER

Bộ trưởng Kono thực hiện màn nhảy dù làm mẫu từ tháp cao 11 m hôm 12-1. Ảnh: TWITTER

Bộ trưởng Kono nhấn mạnh với báo giới rằng môi trường an ninh hiện nay ở khu vực Đông Bắc Á tương đối "khắc nghiệt", vì thế bảo vệ các đảo là nhiệm vụ quan trọng với Nhật bởi nước này có nhiều vùng đảo xa đất liền.

Bộ trưởng Kono thực hiện màn nhảy dù làm mẫu từ tháp cao 11m hôm 12-1. Ảnh: TWITTER

Bộ trưởng Kono thực hiện màn nhảy dù làm mẫu từ tháp cao 11 m hôm 12-1. Ảnh: TWITTER

Cách đây bốn năm, ông Kono cũng thực hiện pha nhảy dù mẫu tương tự.

Bộ trưởng Kono (giữa) tiếp đất sau khi thực hiện màn nhảy dù làm mẫu từ tháp cao 11 m hôm 12-1. Ảnh: TWITTER

Sự kiện huấn luyện "Bắt đầu đổ bộ" đã được quân đội Nhật thường xuyên tiến hành từ năm 1969.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm