Bộ Tài chính Mỹ: Chính phủ sắp tiếp tục cạn tiền hoạt động

"Dựa trên các dự báo cập nhật, chúng ta có thể cạn tiền vào đầu tháng 9, trước khi Quốc hội làm việc trở lại (cơ quan này sắp bước vào kỳ nghỉ sáu tuần bắt đầu từ ngày 26-7 )", hãng tin CNN trích nội dung bức thư Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 12-7. Ông khuyến cáo Điện Capitol nên nhanh chóng nâng trần nợ công trước khi kỳ nghỉ kết thúc. 

Người dân biểu tình gần Điện Capitol trong đợt chính phủ Mỹ đóng cửa đầu năm 2019. Ảnh: GETTY 

CNN cho biết kể từ tháng 3-2019, chính quyền liên bang không thể mượn thêm tiền do chạm mức nợ công tối đa mà Quốc hội đặt ra. Bộ Tài chính tuyên bố chỉ còn đủ ngân sách hoạt động đến mùa thu năm nay.

Trả lời phỏng vấn, bà Pelosi nói rằng bà chưa đọc thư ông Mnuchin gửi, nhưng bà đã biết trước về việc này. 

Theo tờ Bloomberg, vào ngày 11-7 trước đó, Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Bộ trưởng Mnuchin đã hai lần trao đổi về vấn đề thâm hụt ngân sách. Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện cũng đã đưa ra lời kêu gọi Quốc hội nên hành động ngay lập tức.

Các chuyên gia hiện vẫn chưa rõ liệu cơ quan này có thể đạt được kết quả nào trong thời gian tới hay không. Mặc dù vậy, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng chính quyền ông Trump đều cho biết đã tăng cường đàm phán, khẳng định sẽ sớm đạt thỏa thuận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm