Bị bà Mạnh Vãn Châu kiện, Canada phản ứng

Canada mới đây lên tiếng phản ứng cáo buộc của bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc Tài chính Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) - rằng chính quyền Ottawa lạm dụng quyền con người đối với bà. Canada khẳng định các nhân viên biên phòng của họ chỉ áp dụng “tiến trình hải quan và nhập cư bình thường”.

“Dù các nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada biết nguyên đơn là mục tiêu của một lệnh bắt tạm thời…họ vẫn thực hiện khám xét nguyên đơn và hành lý của bà ấy chỉ với các mục đích nhập cư và hải quan”, báo South Chiina Morning Post dẫn tuyên bố đầu tuần này của một luật sư thuộc Bộ Tư pháp Canada đại diện cho các nhân viên biên phòng nước này liên quan đến vụ việc.

Canada có phản ứng ba tháng sau khi bà Mạnh đệ đơn kiện chính phủ Canada lạm dụng quyền con người đối với bà khi các nhân viên biên phòng và cảnh sát Canada tạm giữ trái phép người phụ nữ này vào tháng 12-2018.

Bà Mạnh Vãn Châu được nhân viên an ninh hộ tống đến tòa án ngày 8-5. Ảnh: AFP

Bà Mạnh Vãn Châu được nhân viên an ninh hộ tống đến tòa án ngày 8-5. Ảnh: AFP

Bà Mạnh bị Canada bắt tại TP Vancouver, thuộc tỉnh British Columbia, vào ngày 1-12-2018 theo yêu cầu của Mỹ - nước có hiệp ước dẫn độ với Canada. Bà này bị Mỹ cáo buộc lừa đảo ngân hàng, lừa đảo chuyển rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Trong đơn kiện gửi lên tòa án phúc thẩm British Columbia ngày 1-3, các luật sư của bà Mạnh cho rằng cách thức các nhân viên chức trách Canada thu thập chứng cứ và thông tin từ bà Mạnh vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Quyền và Tự do Canada.

Các luật sư của bà Mạnh Vãn Châu nói bà bị các nhân viên biên phòng tạm giữ bất hợp pháp tại sân bay quốc tế Vancouver. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Các luật sư của bà Mạnh Vãn Châu nói bà bị các nhân viên biên phòng tạm giữ bất hợp pháp tại sân bay quốc tế Vancouver. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo đơn kiện, các nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada đã cầm giữ, khám xét và thẩm vấn bà Mạnh một cách bất hợp pháp khi chưa có lệnh bắt, trước khi bà chính thức bị bắt. Cụ thể, Cảnh sát Hoàng gia Canada chỉ thông qua lệnh sau khi bà Mạnh bị cầm giữ trái pháp luật ba giờ ở sân bay.

Đơn kiện cáo buộc nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada đã buộc bà Mạnh giao nộp mọi thiết bị điện tử của bà, cả máy tính và mật khẩu. Sau đó, các nhân viên này đã mở và xem các nội dung trong các thiết bị của bà Mạnh một cách trái phép, vi phạm quyền riêng tư của bà.

Nhà riêng của bà Mạnh Vãn Châu tại Vancouver, nơi bà đang tại ngoại có bảo lãnh chờ Canada xem xét dẫn độ sang Mỹ. Ảnh: REUTERS

Nhà riêng của bà Mạnh Vãn Châu tại Vancouver, nơi bà đang tại ngoại có bảo lãnh chờ Canada xem xét dẫn độ sang Mỹ. Ảnh: REUTERS

Theo đơn kiện, vi phạm quyền riêng tư của bà Mạnh còn thể hiện ở việc các nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada lục soát hành lý của bà Mạnh.

Hiện bà Mạnh đang được tại ngoại có bảo lãnh tại nhà riêng ở Vancouver chờ Canada xem xét dẫn độ sang Mỹ. Không chỉ bà Mạnh mà cả tập đoàn Huawei đều bị Mỹ cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Bà Mạnh là con gái của nhà sáng lập Huawei, tỉ phú Nhậm Chính Phi.

Bà Mạnh Vãn Châu đệ đơn kiện Canada
Bà Mạnh Vãn Châu đệ đơn kiện Canada
(PLO)- Các luật sư đại diện bà Mạnh kiện các nhân viên Cơ quan Biên phòng Canada cầm giữ, khám xét và thẩm vấn thân chủ của họ một cách bất hợp pháp khi chưa có lệnh bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm