Bé trai xuất hiện tại phiên luận tội Tổng thống Trump là ai?

Hôm 13-12, tại cuộc bỏ phiếu lịch sử của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua các điều khoản luận tội ông Trump, bỗng xuất hiện một cậu bé trạc 10 tuổi. Đây được biết là nhân vật  trẻ nhất thuộc đảng Cộng hòa chứng kiến thời khắc lịch sử khi một Tổng thống bị luận tội, theo tờ Daily Mail.

George quấn quýt quanh mẹ suốt cuộc họp. Ảnh: REUTERS

Cậu bé được biết là thành viên nhỏ tuổi nhất xuất hiện tại cuộc bỏ phiếu lịch sử của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ. Ảnh: PA

Được biết cậu bé là George Roby, con trai của nữ nghị sĩ Roby, 43 tuổi, là người đại diện của bang Alabama. Cậu theo mẹ tới dự cuộc họp ngày 12-12, vốn kéo dài tới đêm của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ. 

Roby là một trong số những người Cộng hòa cho biết họ dự định nghỉ hưu sau năm tới.

Thỉnh thoảng cậu bé còn chạy quanh phòng họp. Ảnh: REUTERS

Cậu bé còn trò chuyện với các nghị sĩ khác tại cuộc họp. Ảnh: AP

George là con trai của nữ nghị sĩ Roby, 43 tuổi, là người đại diện của bang Alabama. Ảnh: REUTERS

Được biết George không phải là người thân duy nhất của các nghị sĩ tham gia cuộc họp bàn về các điều khoản luận tội ông Trump.

Trong cuộc họp của Ủy ban Tư pháp kéo dài 14 giờ, đã có thời điểm nghị sĩ Doug Collins thuộc đảng Cộng hòa rời vị trí và tới khu vực thính giả ngồi cùng vợ là Lisa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm