Bão Tahpan đổ bộ khiến 26 người bị thương nặng

Hôm 23-9, cơn bão này đã khiến 26 người dân Hàn Quốc bị thương nặng, đồng thời gây mất điện hơn 27.000 căn nhà.

Gần 250 chuyến bay ở Hàn Quốc bị hủy do bão Tapah, trong đó có một số chuyến bay của VietJet đến Busan.

Một chiếc thuyền bị đẩy vào bờ do gió mạnh tại Ulsan, Hàn Quốc hôm 22-9. Ảnh: EPA-EFE

Các cơ quan khí tượng Nhật Bản và Hàn Quốc cảnh báo mưa lớn, gió mạnh và sạt lở đất tại những khu vực bão đi qua, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.

Trước đó, nhiều chuyến tàu của Công ty đường sắt Kyushu (Nhật Bản) và hơn 400 chuyến bay ở Nhật bị hủy do bão. Tại đảo Okinawa, ít nhất 19 người bị thương và 32.000 ngôi nhà bị mất điện.

Dự báo bão tiếp tục di chuyển về hướng bắc và có thể đổ bộ lên Hokkaido và các tỉnh phía bắc của Nhật vào ngày 24-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm