Nhiễm, chết tuần qua ở Ấn Độ chiếm 46% và 25% toàn cầu

thờiTổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trong tuần trước, Ấn Độ chiếm 46% tổng số ca nhiễm mới và 1/4 số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 5-5, WHO công bố thống kê hàng tuần do tổ chức này thực hiện, cho biết từ ngày 25-4 tới ngày 2-5, hơn 5,7 triệu người đã nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 93.000 trường hợp đã tử vong. Riêng tại Ấn Độ, số ca nhiễm mới là gần 2,6 triệu (tăng 20% so với tuần trước đó) và số ca tử vong tăng 23.231 trường hợp.

Thống kê này dựa vào số liệu chính thức của các nước, vì vậy số ca nhiễm ở Ấn Độ có thể cao hơn nhiều so với dữ liệu của WHO khi mà các chuyên gia y tế luôn nghi ngờ số liệu COVID-19 của chính quyền New Delhi. 

Thi thể các bệnh nhân Ấn Độ tử vong vì COVID-19 được hỏa thiêu. Ảnh: THE QUINT

Sự gia tăng các ca nhiễm cùng với sự hoành hành của biến thể "đột biến kép" của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã khiến các bệnh viện ở Ấn Độ hết giường bệnh và oxy y tế, các nhà xác và lò hỏa táng quá tải. Nhiều người chết khi chưa có cơ hội nhập viện điều trị nên không được xác nhận chết vì COVID-19.

Dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang gây ra nguy cơ ngày càng lớn với các láng giềng của nước này. Tuần trước, Nepal công bố 31.088 ca nhiễm COVID-19, tăng 137% so với một tuần trước đó. Số ca nhiễm ở Sri Lanka cũng tăng nhanh.

Theo chuyên trang thống kê worldometers.info, trong ngày 5-5, Ấn Độ phát hiện thêm 412.618 ca nhiễm mới COVID-19. Số ca tử vong trong ngày là 3.982, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi ở nước này lên thành 230.151. Đây là mức tăng số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm