44 người Iran chết vì lầm tưởng uống rượu có thể trị COVID-19

Nước Cộng hòa Hồi giáo là một trong những nơi bị thương vong do COVID-19 nhiều nhất ngoài Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh này.

Theo hãng tin IRNA của Iran, số người thiệt mạng do uống rượu cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Khuzestan, vốn tăng từ 16 người lên 36 người vào ngày 10-3.

Họ đã “uống rượu lậu vì tin đồn rằng nó sẽ có hiệu quả trong điều trị virus và bị nhiễm độc”, hãng tin trên cho biết thêm.

Ảnh minh họa rượu giả. Ảnh: THE JAKARTA POST

Theo quan chức Bộ Y tế Iran Ali Ehsanpour, một số người đã uống rượu chứa chất metanol độc hại thay vì ethanol. Bảy đối tượng bán rượu lậu đã bị bắt giữ.

Số ca ngộ độc ở Khuzestan cao hơn 18 trường hợp tử vong trực tiếp do COVID-19, theo IRNA.

Thêm bảy người tử vong vì rượu lậu ở khu vực Alborz, miền bắc Iran, và một người ở Kermanshah, miền tây Iran.

Rượu bị cấm đối với mọi người ở Iran ngoại trừ một số dân tộc thiểu số không theo đạo Hồi, nhưng cácphương tiện truyền thông địa phương thường xuyên đưa tin về những trường hợp ngộ độc chết người do rượu lậu.

Iran đã chật vật ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19, vốn đã tấn công tất cả 31 tỉnh, giết chết hơn 290 người và lây nhiễm hơn 8.000 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm