27 người chết trong tuyết trắng trời nước Mỹ

Tính đến ngày 3-2 cả nước Mỹ đã có 27 người chết trong đợt lạnh và đổ tuyết khủng khiếp, kỷ lục ở nước này.

Thương vong mới nhất là một cụ bà 90 tuổi ở bang Michigan. Bà cụ chết sau khi đi ra ngoài trời cho chim ăn, sau đó không vào lại nhà được do cửa nhà bị khóa từ bên trong. Trước khi chết vì bị hạ thân nhiệt, bà cụ còn làm mình bị thương khi cố đập vỡ cửa kính cửa sổ nhà để vào bên trong.

Trước đó, xác một người đàn ông 62 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đông cứng sau vườn nhà mình ở TP Cudahy, bang Wisconsin. Người đàn ông này chỉ được phát hiện đã chết sau khi các đồng nghiệp ông gọi điện tới cảnh sát báo rằng không thấy ông tới chỗ làm. Nguyên nhân chết được kết luận là ông mặc không đủ quần áo ấm khi ra ngoài trời ở nhiệt độ -40 độ C kèm gió rét.

Khách bộ hành bước đi trong tuyết ở New York. Ảnh: GETTY IMAGES

Khách bộ hành bước đi trong tuyết ở New York. Ảnh: GETTY IMAGES

Một người lái mô tô chết trong một trận bão tuyết tại bang Indiana cuối tuần trước sau khi tông phải một xe dọn tuyết và đổ muối lên đường phòng trơn trượt.

Có ít nhất chín người được phát hiện nằm chết ngoài trời. Một số người khác chết trong những ngôi nhà không có hệ thống sưởi, hoặc chết trong khi đang dọn tuyết.

Ngoài 27 người chết còn có hàng trăm người bị thương dưới nhiều hình thức như hoại tử vì lạnh, tai nạn gãy xương, lên cơn đau tim, ngộ độc khí carbon. Tình trạng người chết và bị thương xảy ra ở cả tám bang. Chỉ tại bang Illinois số người bị thương đã hơn 220 người.

Một ngôi nhà bị băng tuyết bao phủ ở bang Minnesota. Ảnh: AP

Một ngôi nhà bị băng tuyết bao phủ ở bang Minnesota. Ảnh: AP

Đợt tuyết lạnh bắt đầu từ tuần trước và vẫn đang diễn ra ở Trung Tây Mỹ là đợt lạnh và đổ tuyết kỷ lục ở Mỹ trong hai thập niên qua bắt nguồn từ một đợt gió băng giá từ Bắc Cực đổ về.

Cuối tuần này, luồng gió băng giá bắt đầu loãng dần và di chuyển xuống vùng Đông Bắc Mỹ.

Một số hình ảnh tuyết phủ trắng Trung Tây Mỹ:

Tàu cá và sông băng trắng xóa ở cảng New Bedford, vịnh Buzzards, bang Massachusetts. Ảnh: AP

Tàu cá và sông băng trắng xóa ở cảng New Bedford, vịnh Buzzards, bang Massachusetts. Ảnh: AP

Hồ Michigan ở Chicago đóng băng. Ảnh: GETTY IMAGES

Hồ Michigan ở Chicago, bang Illinois đóng băng. Ảnh: GETTY IMAGES

Thác Niagara (giáp Canada) nhìn từ phía Mỹ. Ảnh: AFP

Thác Niagara (giáp Canada) nhìn từ phía Mỹ. Ảnh: AFP

Tuyết phủ trắng xóa ở Chicago, bang Illiois. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuyết phủ trắng xóa ở Chicago, bang Illiois. Ảnh: GETTY IMAGES

Mặt hồ Michigan ở Chigago, bang Illiois biến thành băng. Ảnh: GETTY IMAGES

Mặt hồ Michigan ở Chigago, bang Illiois biến thành băng. Ảnh: GETTY IMAGES

Du khách chụp ảnh thác Niagara. Ảnh: AFP

Du khách chụp ảnh thác Niagara. Ảnh: AFP

Hơi nước từ thác Niagara khi mặt trời mọc. Ảnh: AFP

Hơi nước từ thác Niagara khi mặt trời mọc. Ảnh: AFP

Công nhân dọn tuyết tại New York. Ảnh: REUTERS

Công nhân dọn tuyết tại New York. Ảnh: REUTERS

Khách bộ hành bước dọc hồ đóng băng ở Chicago, bang Illiois. Ảnh: GETTY IMAGES

Khách bộ hành bước dọc hồ đóng băng ở Chicago, bang Illiois. Ảnh: GETTY IMAGES

Bảng thông báo hủy chuyến bay tại sân bay quốc tế OHare ở Chicago, bang Illinois. Ảnh: REUTERS

Bảng thông báo hủy chuyến bay tại sân bay quốc tế OHare ở Chicago, bang Illinois. Ảnh: REUTERS

Xe gặp tai nạn vì tuyết ở Michigan. Ảnh: REUTERS

Xe gặp tai nạn vì tuyết ở Michigan. Ảnh: REUTERS

Người đi đường trong tuyết trắng trời New York. Ảnh: REUTERS

Người đi đường trong tuyết trắng trời New York. Ảnh: REUTERS

Tuyết dày trên sông ở Michigan. Ảnh: REUTERS

Tuyết dày trên sông ở Michigan. Ảnh: REUTERS

Đàn chim co ro trên sông băng ở New York. Ảnh: AP

Đàn chim co ro trên sông băng ở New York. Ảnh: AP

Bồn chứa nước toilet vỡ khi nước bên trong đóng băng, lộ ra các thiết bị bên trong. Ảnh: DAILY MAIL

Bồn chứa nước toilet vỡ khi nước bên trong đóng băng, lộ ra các thiết bị bên trong. Ảnh: DAILY MAIL

Bồn cầu đóng băng. Ảnh: TWITTER

Bồn cầu đóng băng. Ảnh: TWITTER

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm