Sóng thần cao 1,4 m xuất hiện ở Nhật

Cục cảnh báo một trận động đất lớn tương tự kèm theo sóng thần có thể sẽ xảy ra trong vòng tuần tới.

Lúc 5 giờ 59 phút rạng sáng 22-11, động đất xảy ra cách bờ biển Namie (tỉnh Fukushima) 73 km. Tâm chấn sâu 25 km. Rung chấn ảnh hưởng miền Đông và miền Tây nước Nhật. Văn phòng Khí tượng quốc gia đã phát cảnh báo sóng thần.

Lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban bố và duy trì trong gần bốn tiếng tại hai tỉnh Fukushima và Miyagi. Cư dân sống gần biển chạy lên khu vực cao. Đài truyền hình NHK chạy dòng chữ đỏ “Sóng thần! Sơ tán!”. Thông tin sóng thần được phát thêm bốn thứ tiếng Anh, Hoa, Hàn Quốc và Bồ Đào Nha.

Một tiếng sau động đất, sóng thần cao khoảng 1 m (ảnh) xuất hiện trên sông Sunaoshi tại TP Tagajo. Tại Sendai (tỉnh Miyagi), sóng thần cao đến 1,4 m. Hiện tượng nước dâng đột ngột được ghi nhận trên Thái Bình Dương. Nói chung động đất không gây thiệt hại. Chỉ có khoảng 12 người bị thương. Các nhà máy điện hạt nhân an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm