Sơ tán trước siêu bão nhiệt đới Noul đổ bộ vào Philippines

Các cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, bão lớn buộc hàng ngàn người phải sơ tán tới nơi có địa hình cao hơn. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về thương vong.
Các nhà dự báo thời tiết cho biết, cơn bão với sức gió 220 km/h (137 dặm/giờ), dự kiến sẽ di chuyển chậm tiến về phía Đài Loan và Nhật Bản.

Ông Rene Paciente, người đứng đầu bộ phận thời tiết biển của Philippines cho biết Noul được xem là cơn bão nguy hiểm nhất năm nay. Các chuyến bay, chuyến tàu đến Philippine đã bị hủy bỏ và hàng cứu trợ đã được chuẩn bị.

Nông dân tranh thủ thu hoạch thóc trước khi cơn bảo đổ bộ

Đồ cứu trợ đã được chuẩn bị

Các xe tải không thể di chuyển, trong khi các chuyến tàu vượt biển bị hủy bỏ

Ít nhất 2.500 người rời bỏ nhà để tìm chỗ trú ẩn an toàn hơn tại các tỉnh Cagayan và Isabela. Hơn 1.680 người đã được sơ tán từ Cagayan, nhưng cũng có một số người đã ở lại trong nhà của họ để bảo vệ đồ đạc, tài sản.
Các chuyến phà ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão đã ngưng hoạt động khiến hơn 5.000 hành khách và khoảng 100 tàu mắc cạn dọc theo bờ biển phía đông.
Dự báo thời tiết cho hay cơn bão sẽ suy yếu sau khi vừa vào đến đất liền, hướng về phía nam Nhật Bản vào hôm thứ Ba.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm