Số người chết trong vụ phà chìm lên đến 171 người

Chị Thanh 29 tuổi, quê ở Cà Mau, lấy chồng rồi nhập quốc tịch Hàn Quốc năm 2013 với tên tiếng Hàn là Han Yun-ji. Sau thời gian sống ở Seoul, cả gia đình đi phà tới đảo Jeju lập nghiệp. Chỉ có bé gái Kwon Ji-yeon năm tuổi còn sống với áo phao do anh trai Kwon Hyuk-kyu sáu tuổi nhường cho.

Ngày 24-4, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin số người chết trong tai nạn phà chìm đã tăng lên 171 người, 131 người còn mất tích. Trong ngày, thi thể em học sinh họ Choi đã được tìm thấy. Em là người đầu tiên gọi số điện thoại cấp cứu báo tin phà chìm. Trong 29 thuyền viên đã có 20 người bị bắt giữ.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo hôm 23-4, CHDCND Triều Tiên đã gửi lời chia buồn đến Hàn Quốc.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm