Slovenia điều động quân đội kiểm soát dòng người nhập cư

Milan Brglez, người phát ngôn của Quốc hội Sloveni, cho biết quyết định được thông qua với 69 phiếu thuận và năm phiếu chống. Trong cuộc họp báo trước phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Miro Cerar cho biết quân đội thực hiện nhiệm vụ ở biên giới chỉ trong vòng ba tháng.

Ông tuyên bố: "Quân đội sẽ không tiến hành các hoạt động quân sự mà chỉ giúp cảnh sát bảo vệ biên giới và hướng dẫn những người nhập cư đang muốn qua biên giới vào trung tâm tiếp nhận.” Số lượng binh lính được điều động phụ thuộc vào quy mô của lượng người nhập cư.

Người nhập cư đang chờ vượt qua Slovenia để sang Áo (Ảnh: Reuters)

Tiếp theo động thái của Slovenia, nước láng giềng Áo cũng thông báo sẽ hạn chế dòng người nhập cư vào nước này.

Kể từ tháng 10, khi Hungary phong tỏa biên giới với Croatia và đẩy làn sóng nhập cư về phía tây đến Slovenia, khoảng 474.000 người nhập cư đã băng qua Slovenia để sang Áo và các nước Bắc Âu khác.

Slovenia, với hai triệu dân, là quốc gia nhỏ nhất trên tuyến đường di cư Balkan. Bộ trưởng Nội vụ Vesna Gyorkos Znidar cho biết trước đó vào thứ Hai nước này sẽ làm mọi cách để không trở thành một nút cổ chai cho dòng người nhập cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm