Sinh viên Mỹ bị bắt vì đe dọa thảm sát trường học

Emily Sakamoto (21 tuổi), sinh viên năm thứ hai ĐH Emory (Atlanta) bị bắt ngày 11-10 sau khi đe dọa bạn học qua mạng. 
Các bạn cùng lớp đã báo với cơ quan chức năng về lời nhắn được đăng trên ứng dụng di động Yik Yak, cho phép người dùng xem bài viết trong bán kính 8 km.
"Tôi sẽ bắn cả trường. Ngày mai, hãy ở yên trong phòng của các người. Những người trên sân trường sẽ “ra đi” trước”. Sakamoto đe dọa. 

Chỉ sau vài phút tin nhắn được đăng, nhiều sinh viên đã gọi ngay cho 911 (cảnh sát). Sakamoto bị buộc tội "đe dọa khủng bố trường đại học dựa vào lời đe dọa trên mạng xã hội cô đăng sáng 11-10”.

 Logo của Trường ĐH Emory, Atlanta

Việc bắt giữ Sakamoto xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng giết chết chín người tại Trường CĐ cộng đồng bang Oregon.
Ngày 9-10, Tổng thống Barack Obama đã gặp những người thân của các nạn nhân tại Oregon trong vụ nổ súng vào hai trường học ngày 1-10 khiến hai người chết và bốn người bị thương.
Obama giận dữ kêu gọi Quốc hội phải hành động triệt để hơn, cảnh báo rằng không kiểm soát việc sử dụng súng là một "quyết định chính trị" và tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm